Tin mới

Dũng cảm bắt đối tượng cướp giật

Thứ hai, 19/05/2014, 13:28 (GMT+7)

Với tinh thần quả cảm, kiên quyết không để tội phạm trốn thoát, bất chấp nguy hiểm, Thiếu úy Vũ Ngọc Quý (1990), thuộc Đội CSTTCĐ CATP Pleiku (Gia Lai) đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng cướp giật tài sản của người dân đi đường.

 

 

Với tinh thần quả cảm, kiên quyết không để tội phạm trốn thoát, bất chấp nguy hiểm, Thiếu úy Vũ Ngọc Quý (1990), thuộc Đội CSTTCĐ CATP Pleiku (Gia Lai) đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng cướp giật tài sản của người dân đi đường.

Khoảng 21 giờ ngày 15-5, trên đường từ sân bay về, khi đến đoạn đường Trần Khánh Dư (P. Diên Hồng, TP Pleiku), Thiếu úy Vũ Ngọc Quý phát hiện một thanh niên chạy xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo. Khi đến gần trước nhà số 36-Trần Khánh Dư, người thanh niên lao nhanh, vung tay giật sợi dây chuyền trên cổ của một phụ nữ đang điều khiển xe máy. Lập tức, anh Quý dùng xe máy truy đuổi theo sau.

Dũng cảm bắt đối tượng cướp giật

Thiếu úy Vũ Ngọc Quý (phải) khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Phát hiện có người truy đuổi, đối tượng phóng lao nhanh bỏ trốn. Mặc dù có lúc đối tượng ép xe, dùng chân đạp vào xe của anh Quý nhằm ngăn cản nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chàng thiếu úy trẻ vẫn tiếp tục bám sát đối tượng qua nhiều tuyến phố. Khi đến ngã ba đường Cao Thắng - Huỳnh Thúc Kháng (P. Yên Đỗ, TP Pleiku), anh Quý vượt lên áp sát xe và nhanh chóng khống chế được đối tượng. Được sự hỗ trợ của người dân, anh Quý đã bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật. Tại trụ sở CAP Yên Đỗ, bước đầu đối tượng khai nhận tên A Mil (1982, trú làng Ia Lang, P. Chi Lăng, TP Pleiku), từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

 

Theo báo Công an Đà Nẵng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news