Tin mới

Dừng dự án xây tháp 65 tầng trên biển Nha Trang

Chủ nhật, 05/07/2015, 20:09 (GMT+7)

Sở KH&ĐT Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi dự án Đầu tư phát triển bãi biển Phoenix của Tập đoàn Dewan.

Sở KH&ĐT Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi dự án Đầu tư phát triển bãi biển Phoenix của Tập đoàn Dewan.

Theo VOV, ngày 1/7, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư bởi vì đã quá hạn nhưng chủ đầu tư vẫn chưa đóng góp vốn.

Hội kiến trúc sư - Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Khánh Hòa cũng đồng loạt lên tiếng cho rằng, dự án này sẽ phá vỡ cảnh quan vịnh Nha Trang, làm biến dạng bờ biển, tạo thành một "bức tường bêtông" chắn hết bãi biển phía đông Trần Phú.

Phối cảnh cao ốc vườn Phoenix trên bãi biển Nha Trang. Ảnh báo Đất Việt

Trên báo Đất Việt, ngày 21/5, KTS Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa vô cùng bức xúc cho biết: "Bãi biển Nha Trang đã gắn bó với người dân địa phương từ ngàn đời nay, bây giờ nếu đổi tên thành bãi biển Phượng Hoàng, thì chắc chắn vịnh Nha Trang sẽ mất đi và nó cũng sẽ không thể còn là 29 vịnh đẹp nhất thế giới".

Nhìn nhận về góc độ cảnh quan đô thị, ông Lộc phân tích: "Tất nhiên, khi xây dựng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến không gian cảnh quan đô thị, bởi vì du khách đến Nha Trang vì muốn nhìn khung cảnh nên thơ ở mặt biển, ngắm khung cảnh nhấp nhô của đảo bên ngoài. Bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện cọc bê tông, vọt lên trên thì còn đâu là cảnh quan?

Trước đó, hồi tháng 8/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dewan International Việt Nam, giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đầu tư phát triển bãi biển Phoenix, với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỉ đồng.

Điều đáng nói, trong khi chưa góp một đồng vốn điều lệ nào thì chủ đầu tư đã lập một trang web giới thiệu dự án triển khai 60 hạng mục với hàng loạt nhà hàng, khách sạn cao tầng, khu căn hộ cao cấp... được xây dựng trên bãi biển, ngầm dưới lòng đất.

Chủ đầu tư này rêu rao, tại đây đã xây dựng tổ hợp gồm cao ốc vườn Phoenix cao 40-65 tầng và tổ hợp khách sạn và dịch vụ cao 40 - 45 tầng xây dựng lấn biển.

Từ cuối tháng 4/2015, Công ty này còn tự ý dựng 11 bảng “cấm xâm phạm” dọc công viên bờ biển Nha Trang, khiến cán bộ và nhân dân địa phương phản ứng gay gắt.

Dự án có tổng diện tích hơn 74 ha chạy dọc bờ biển phía đông đường Trần Phú, từ chân cầu Trần Phú hướng Bắc đến Dã Tượng phía Nam.

Theo giấp phép đăng ký kinh doanh, Công ty Dewan Việt Nam có vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng. Trong đó Công ty TNHH Dewan International có trụ sở ở đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) góp 95% tổng vốn điều lệ, 5% còn lại do ông Dewan Bipan Kildip (quốc tịch Ấn Độ) - Tổng Giám đốc tập đoàn Dewan.

Tiến độ vốn góp lần đầu 20% vốn điều lệ, tương ứng 420 tỷ đồng vào trước ngày 20/11/2014; 80% còn lại được cam kết góp hoàn thành trước tháng 8/2017.

Mặc dù, UBND tỉnh Khánh Hòa đã hai lần gia hạn thời gian góp vốn điều lệ (lần đầu đến ngày 9/4 và lần hai là ngày 30/6) nhưng Công ty Dewan Việt Nam đã không thực hiện đúng quy định. Vì vậy, Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa đã tham mưu, đề nghị UBND tỉnh rút giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Thu Trang (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news