Tin mới

Dùng máy phá bê tông, một công nhân bị điện giật tử vong

Thứ hai, 16/05/2016, 15:47 (GMT+7)

Trong lúc dùng máy phá bê tông, khi thi công công trình bờ kè, một công nhân đã bị điện giật tử vong.

Trong lúc dùng máy phá bê tông, khi thi công công trình bờ kè, một công nhân đã bị điện giật tử vong.

Sự việc xảy ra vào ngày 15/5, tại công trình dự án kè chống sạt lở sông Bảo Định, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho.

Nạn nhân được xác định là anh Ngô Minh Thái (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Công trình nơi xảy ra vụ việc. Ảnh báo Dân Trí

Thông tin vụ việc được báo Tuổi Trẻ, Dân Trí đăng tải. Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 15/5, anh Thái đang dùng máy phá bê tông tại công trình dự án kè chống sạt lở sông Bảo Định thì bị điện giật bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, các công nhân đã nhanh chóng đưa anh Thái đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho điều tra, làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Mỹ Tho điện giật