Tin mới

Dùng quả tạ sát hại đồng nghiệp vì bị "lên lớp"

Thứ bảy, 12/11/2016, 16:31 (GMT+7)

Bức xúc vì bị mắng trong lúc trông giữ xe tại quán cà phê, Tam dùng quả tạ 5kg đập vào đầu đồng nghiệp, khiến nạn nhân tử vong.

Bức xúc vì bị mắng trong lúc trông giữ xe tại quán cà phê, Tam dùng quả tạ 5kg đập vào đầu đồng nghiệp, khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, Công lý, Việt Nam net vào ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xở sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Tam (1986, trú ở xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) về tội "Giết người".

Bị cáo Nguyễn Duy Tam tại phiên tòa xét xử. Ảnh báo Công lý

Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thịnh (SN 1992), chị Lê Thị Tú Oanh (SN 1994) và chị Lê Thị Hoa (SN 1990), cùng trú ở Thanh Hóa, là đồng nghiệp với bị cáo Nguyễn Duy Tam tại quán Cà phê Hello.

Theo bản cáo trạng, khoảng đầu tháng 8/2012, Nguyễn Duy Tam đến xin làm nhân viên bảo vệ tại quán Cà phê Hello (nằm trên địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) do anh Lê Duy Tuất (SN 1982, trú tại xã Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang) làm chủ.

Ngày 26/8/2012, khi thấy lực lượng Công an Phường đi kiểm tra trật tự đô thị, anh Nguyễn Đức Thịnh nói Tam dắt gọn xe máy của khách vào thi Tam phản ứng vì cho rằng Thịnh sai khiến.

Buổi chiều cùng ngày, khi dắt xe cho khách, Tam lấy xe máy của khách đi bốc đầu nên tiếp tục bị anh Thịnh mắng.

Đêm cùng ngày, sau khi đóng cửa quán, chị Lê Thị Hoa và chị Lê Thị Tú Oanh (SN 1994, trú tại xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa) là nhân viên của quán cà phê lên tầng 2 đi ngủ, anh Thịnh trải chăn xuống nền nhà đi ngủ trước.

Vẫn ấm ức trong lòng vì chuyện bị "lên lớp", Tam bất ngờ tỉnh dây, cầm quả tạ 5kg đập vào đầu anh Thịnh. Anh Thịnh choàng tỉnh chống đỡ nhưng vẫn bị Tam đập thêm nhiều nhát đến khi bất tỉnh.

Chưa dừng lại, Tam lấy đoạn gỗ thường ngày dùng đập đá, đi lên tầng 2, hành hung chị Hoa và chị Oanh.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời và theo kết quả của cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tích của anh Thịnh là 71%, chị Hoa 4%, chị Oanh 3%.

Về phía Tam, sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn lên Lạng Sơn. Trong thời gian lẩn trốn tội giết người, đối tượng còn gây ra vụ trộm cắp tài sản.

Sau đó, bị cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc bắt giữ.

Với những tình tiết trên, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Duy Tam 18 năm tù.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news