Tin mới

Dùng súng làm gậy chống, súng cướp cò, đạn bắn xuyên đùi và ngực thợ săn

Thứ hai, 26/10/2015, 10:37 (GMT+7)

Do đường trơn, ông Đoàn dùng súng làm gậy chống cho khỏi ngã, không may súng cướp cò, đạn bắn xuyên vào đùi và ngực khiến ông tử vong.

Do đường trơn, ông Đoàn dùng súng làm gậy chống cho khỏi ngã, không may súng cướp cò, đạn bắn xuyên vào đùi và ngực khiến ông tử vong.

Theo tin trên VnExpress, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng hôm qua (25/10). Người đàn ông bị nạn tên đầy đủ là  Vi Văn Đoàn (55 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An). 

Khu vực lán trại của ông Đoàn - người bị súng cướp cò dẫn đến tử vong. Ảnh: VnExpress

Ông Viêng Văn Ngọ (Trưởng Công an xã Tam Hợp) cho biết, ông Đoàn bị nạn khi đang trên đường đi săn trở về. Cụ thể, lúc về lán ở khu vực C5 Kèn Tạ, gặp đường trơn nên ông Đoàn đã cầm khẩu súng tự chế dài chừng 60 cm làm cây gậy chống xuống đất.

Tuy nhiên, do ông Đoàn bất ngờ trượt chân ngã khiến súng cướp cò, đạn xuyên vào bắp đùi và ngực. Dù bị thương nhưng ông vẫn cố lết về lán cách chừng vài chục mét để báo với gia đình.

Lúc về tới nơi, ông được mọi người đưa lên võng cáng hơn 2 giờ đường rừng ra tới bản Phồng. Nhưng khi chuẩn bị lên xe máy chở đi bệnh viện, ông đã tử vong.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news