Tin mới

Ung thư phổi, Dũng "tổng" PMU 18 được tạm đình chỉ án tù

Thứ sáu, 07/10/2016, 08:05 (GMT+7)

Dù đang mang án 23 năm tù, song Bùi Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc PMU 18 đã được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do bị mắc bệnh ung thư phổi.

Dù đang mang án 23 năm tù, song Bùi Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc PMU 18 đã được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do bị mắc bệnh ung thư phổi.

Bùi Tiến Dũng và đồng phạm trước vành móng ngựa. Ảnh: VTC

Theo thông tin trên Công an Nhân dân, Dân trí, ngày 6/10, Cơ quan Tố tụng Trung ương cho biết, Phó Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên từ nhiều tháng trước đã ký quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù với phạm nhân Bùi Tiến Dũng do bị ung thư phổi và có tiên lượng xấu. Hiện ông Dũng đang được gia đình cho xạ trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Bùi Tiến Dũng là cựu tổng giám đốc PMU 18 (Bộ Giao thông Vận tải), đang thụ án tại trại giam Phú Sơn 4 thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng tại Thái Nguyên.

Sau khi được cơ quan tố tụng quyết định tạm đình chỉ thi hành án với thời hạn 12 tháng, UBND phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội có trách nhiệm quản lý Bùi Tiến Dũng trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Theo cáo trạng, phạm nhân Bùi Tiến Dũng bị xét xử tại 3 vụ án kéo dài từ năm 2007. Cựu tổng giám đốc PMU18 bị phạt 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” trong vụ án tham ô tài sản tại dự án cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Đầu tháng 8/2010 với việc bị kết tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế khi cho mượn 7 ôtô và sử dụng không đúng tiêu chuẩn 2 xế hộp hạng sang khác, ông "tổng PMU18" bị phạt thêm 3 năm tù.

Trước đó, hồi tháng 11/2007, cựu tổng giám đốc PMU 18 bị TAND Tối cao y án 13 năm tù về tội đưa hối lộ và đánh bạc với số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tổng cục VIII