Tin mới

Được xóa án, Quế Ngọc Hải sẵn sàng đấu với B.Bình Dương

Thứ ba, 08/03/2016, 19:07 (GMT+7)

Ban kỷ luật VFF đã chấp nhận giảm án cho Quế Ngọc Hải trước 1 vòng đấu, điều này cũng đồng nghĩa với việc trung vệ của SLNA sẽ được ra sân gặp B.Bình Dương ở vòng 4 V-League 2016.

Ban kỷ luật VFF đã chấp nhận giảm án cho Quế Ngọc Hải trước 1 vòng đấu, điều này cũng đồng nghĩa với việc trung vệ của SLNA sẽ được ra sân gặp B.Bình Dương ở vòng 4 V-League 2016. 

[mecloud]ma8gKThcUN[/mecloud]

Trước đó, lãnh đạo CLB SLNA đã làm đơn xin giảm án cho Quế Ngọc Hải và mong Ban kỷ luật VFF xem xét để cho trung vệ này có thể được thi đấu từ vòng 4 (10/3) V-League 2016. Theo ông Hồ Văn Chiêm, giám đốc điều hành CLB SLNA, Ngọc Hải đã khắc phục tốt hậu quả do mình gây ra. Đặc biệt luôn có thái độ hối hận vì đã phạm lỗi với đồng nghiệp. Vì thế, SLNA đã xin cho trung vệ này được giảm án một vòng đấu và mong Ban kỷ luật VFF xem xét. 

Quế Ngọc Hải được giảm án trước thời hạn

Sau cuộc họp kéo dài vài giờ đồng hồ vào ngày 8/3, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đi đến quyết định là chấp nhận cho trung vệ Quế Ngọc Hải được sớm quay trở lại thi đấu từ vòng 4 V-League 2016. Như vậy, trung vệ sinh năm 1993 này sẽ được thi đấu cùng CLB SLNA gặp B.Bình Dương ở vòng 4 V-League 2016 diễn ra vào ngày 10/3 tới. 

Quế Ngọc Hải đã nhận án phạt treo giò từ ngày 18/9/2015 đến hết 18/3/2016. Theo đó, trung vệ của SLNA phải đến vòng 5 V-League 2016 diễn ra vào ngày 10/4 mới được thi đấu trở lại bởi sau vòng 4, ĐT Việt Nam sẽ tập trung và thi đấu vòng loại Wolrd Cup 2018 khoảng 1 tháng. Nhưng với việc được giảm án sớm trước một vòng đấu, Ngọc Hải sẽ được trở lại sân cỏ sớm.

Được giảm án sớm 1 vòng đấu, Quế Ngọc Hải sẽ có cơ hội lên tuyển dự vòng loại World Cup 2018 nếu được tân HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập trong thời gian tới. Ngọc Hải là mẫu trung vệ thi đấu quyết liệt và nhiệt huyết, vì thế HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ cần cậu học trò này trong lần tập trung tới của đội tuyển Việt Nam. 

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news