Tin mới

Đường cao tốc 34.000 tỷ dột, lộ bẹ chuối dưới gầm cầu sau mưa lớn

Thứ hai, 22/10/2018, 09:46 (GMT+7)

Sau một trận mưa lớn, nhiều vị trí dưới 2 cầu chui trên cao tốc 34.000 tỷ ở Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã bị thấm nước và chảy xuống dầm cầu.

Sau một trận mưa lớn, nhiều vị trí dưới 2 cầu chui trên cao tốc 34.000 tỷ ở Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã bị thấm nước và chảy xuống dầm cầu. 

Thông tin mới nhất trên Vietnammoi Vietnamnet cho hay Bí thư huyện hủy Bình Sơn cho hay ngoài hiện trượng thấm dột, mặt dưới cao tốc còn nguyên các tấm ván, bẹ chuối bọc bê tông. Bà lo lắng về chất lượng công trình khi mùa mưa sắp đến.

Cụ thể, theo như phản ánh của người dân, sau cơn mưa lớn vào chiều ngày 20/10, 2 cầu chui VD09B tại Km 107+829 CT.01 thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, địa phận thôn Phú Lễ 1 và Phú Lễ 2 (xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) xuất hiện nhiều vị trí thấm nước mưa, chảy xuống nhiều khu vực dưới dầm cầu chui.

Bà Võ Thị Hường (Xã Bình Trung) cho biết, sau một trận mưa, nước từ trên mặt đường thấm xuống dầm cầu chui, chảy lênh láng. Ảnh: Vietnamnet

Nước mưa thấm từ trên cao tốc chảy xuống từ dầm cầu chui, lộ ra những tấm ván, bẹ chuối dưới trần cầu chui VD09B.

 Lộ ra những tấm ván, bẹ chuối dưới trần cầu chui VD09B. Ảnh: Vietnamnet

Chiều qua, mặc dù trời nắng to nhưng tại cầu chui VD09B (thôn Phú Lễ 1), nước vẫn thấm và chảy thành dòng dưới dầm cầu, phần giữa chân cầu nước tạo rãnh nước, nhỏ giọt.

Nhiều vị trí dưới dầm cầu, bị hoen ố, lầy lội, hai bên thành nước vẫn rỉ xuống, nhiều vết rêu mốc đã có từ trước. Đặc biệt, đoạn nối phần dầm cầu với bố cầu lộ ra những tấm ván gỗ, bẹ chuối dưới, dòng nước theo những tấm ván này chảy xuống dầm cầu. Ngoài ra hệ thống ống nhựa trên trần cầu chui này cũng bị thấm dột nước.

Tương tự, cầu chui xuyên đường cao tốc đoạn đi qua thôn Phú Lễ 2 cũng bị thấm dột ở đoạn giữa cầu. Nước chảy ra tại phần rãnh nối khiến bên trong cầu chui đọng nước, lầy lội, mất an toàn.

Bà Võ Thị Hường ở xã Bình Trung kể, từ khi cao tốc đưa vào sử dụng, cầu chui qua thôn Phú Lễ 1 thường xuyên xuất hiện việc thấm nước ở dầm cầu.
“Mỗi khi trời mưa, hai phía chân cầu nước chảy xuống thành dòng. Nước từ trên mặt đường thấm xuống dầm cầu chui, chảy lênh láng. Riêng đoạn giữa chân cầu, nước chảy thành dòng nhỏ, mỗi khi người dân đi qua thì nước chảy trên đầu”, bà cho hay.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Trung Trịnh Phú Định chiều qua thông tin với VietNamNet, tại cầu chui thôn Phú Lễ 1 có hiện tượng thấm nước, có thể do mưa lâu ngày tích tụ.

Ông nhận định, riêng tại cầu chui thôn Phú Lễ 2, tình trạng này có thể do đường ống nước sinh hoạt của công ty Giang Tô kéo từ hệ thống nước sạch sinh hoạt ra lán trại để phục vụ thi công. Qua thời gian sử dụng, đường ống bị vỡ gây thấm nước xuống cống chui, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

“Địa phương đã cử cán bộ đi kiểm tra thì đúng là có việc thấm dột nước mưa tại 2 cầu chui Phú Lễ 1 và Phú Lễ 2, nên đã báo cho UBND huyện. Sáng nay có đoàn kiểm tra của huyện đi thực tế, giám sát 2 cây cầu này Phó chủ tịch UBND dẫn đầu”, ông Định cho biết thêm.

Ông Trần Văn Tám, Giám đốc Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết, công ty đã nhận được thông tin thấm nước mưa tại 2 cầu chui.

“Chúng tôi đã cho anh em kỹ sư đi kiểm tra 2 cầu này”, ông nói.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news