Tin mới

Đường dây lô đề vùng quê do các “quý bà” làm chủ

Thứ hai, 28/03/2016, 14:15 (GMT+7)

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, dựa trên kết quả xổ số các tỉnh miền Trung hằng ngày, bà Phúc tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cho các con bạc địa phương và các vùng lân cận.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, dựa trên Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung hằng ngày, bà Phúc tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cho các con bạc địa phương và các vùng lân cận.

Ngày 27.3, theo báo Lao Động, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đường dây lô đề do bà Đoàn Thị Phúc (SN 1969, trú tại thôn Dương Nổ Tây, xã Phú Dương) vừa bị đánh sập.

Chủ đường dây lô đề tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Lao Động

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, dựa trên kết quả xổ số các tỉnh miền Trung hằng ngày, bà Phúc tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cho các con bạc địa phương và các vùng lân cận.

Nằm trong đường dây này còn có các bà Nguyễn Thị Nga (SN 1977); La Thị Huệ (SN 1970); Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966); Võ Thị Quý (SN 1973) và Võ Thị Tuyến (SN 1966, tất cả cùng trú tại Phú Vang).

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng Công an tạm giữ hơn 687 triệu đồng tiền mặt; 2.800 CAD (tiền dola Canada); 1.700USD và các loại máy móc phục vụ cho việc ghi lô đề.

Để che mắt lực lượng Công an, các đối tượng nhập lô đề, tập hợp tịch và nhận tịch đều được thực hiện qua internet, máy Fax…

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news