Tin mới

Đường 'Nhuệ' hối hận muộn màng trước giờ hầu tòa, gửi lời nhắn nhủ cuối cùng đến các con

Thứ hai, 17/08/2020, 14:46 (GMT+7)

Sáng 18/8, Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ" sẽ phải hầu tòa với vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm xảy ra vào năm 2014.

Theo VTC News và Tuổi Trẻ, đại diện TAND tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 18/8, TAND TP Thái Bình sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

>>> Xem thêm: Chuẩn bị xét xử vụ án Đường 'Nhuệ' hành hung người tại trụ sở Công an

Đường "Nhuệ" chuẩn bị phải hầu tòa vì vụ việc "cố ý gây thương tích" tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, Thái bình hồi năm 2014. Ảnh: Internet

Bị cáo là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971 trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, hiện đang bị tạm giam).

Vụ án này được đưa ra xét xử công khai, ông Nguyễn Văn Mạnh - phó chánh án, thẩm phán TAND TP Thái Bình, sẽ làm chủ tọa phiên tòa.

Theo kết quả điều tra, ngày 18/11/2014, bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy đến Công an phường Trần Lãm trình báo việc bị băng nhóm Nguyễn Xuân Đường đe dọa gây mất an ninh trật tự.

Bà Đinh Thị Lý và anh Mai Thế Duy, hai nạn nhân trong vụ án xảy ra hồi cuối năm 2014. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, Đường và đàn em xuất hiện, đóng chặt cửa phòng rồi hành hung 2 mẹ con bà Lý. Anh Mai Thế Duy bị nhóm của Đường đánh vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%.

Anh Mai Thế Duy bị Đường "Nhuệ" và nhóm đối tượng hành hung. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Phú Lê từng 'bắt tay' với Đường Nhuệ thực hiện 'thương vụ' triệu view

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an thành phố Thái bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích hồi đầu tháng 1/2015. Tuy nhiên 7 tháng sau đó, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì lý do chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Sau khi Công an tỉnh Thái Bình bắt Đường "Nhuệ" vì hành vi "cố ý gây thương tích" do đánh một nhân viên nhà xe ngay tại nhà và thực hiện mở rộng điều tra đối với vợ chồng Đường "Nhuệ", đến ngày 14/4/2020, sau khi xem xét lại vụ án liên quan đến mẹ con bà Lý, Công an thành phố Thái Bình đã hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nêu trên, đông thời ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình - nơi xảy ra vụ Đường "Nhuệ" đánh người gây thương tích - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tiền Phong, sau khi bị bắt, Đường "Nhuệ" đã khá thành khẩn và thừa nhận các tội danh đang bị điều tra. Thôgn qua luật sư bào chữa cho mình là luật sư Hà Trọng Đại (Công ty Luật hợp danh The Light, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), Đường "Nhuệ" đã gửi lời xin lỗi tới mẹ con bà Đinh Thị Lý và những người bị hại, đồng thời xin khắc phục một phần hậu quả cho các nạn nhân.

Cũng qua luật sư Hà Trọng Đại, Đường "Nhuệ" đã gửi lời nhắn nhủ tới các con: "Cố gắng học hành, không được bỏ bê; tội của bố đến đâu bố chịu đến đó, bố sẵn sàng đón nhận dù hậu quả có thể xấu nhất, kể cả bản án nghiêm khắc nhất cũng chấp nhận".

>>> Xem thêm: Vợ Đường Nhuệ cùng 4 cán bộ thao túng đấu giá đất ở Thái Bình bị truy tố

Đường "Nhuệ" và vợ. Ảnh: Internet

Dù vậy là lời ân hận quá muộn màng sau những gì đã xảy ra. "Đế chế giang hồ" của Đường "Nhuệ" làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội không chỉ riêng tại Thái Bình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news