Tin mới

Đường 'Nhuệ' và vợ lấy danh nghĩa làm từ thiện nhiều năm để xin giảm nhẹ hình phạt

Thứ ba, 25/08/2020, 15:05 (GMT+7)

Vợ chồng Đường "Nhuệ" đã thừa nhận hành vi hành hung phụ xe khách tại nhà riêng. Dù vậy, bản thân Nguyễn Xuân Đường cùng Nguyễn Thị Dương đã dùng nhiều lý lẽ để mong HĐXX giảm án.

Sáng 25/8, tại phiên xét xử vụ hành hung phụ xe khách, TAND tỉnh Thái Bình đã cách ly Nguyễn Thị Dương và 4 bị cáo trước khi xét hỏi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ").

Vợ chồng Đường đều lần lượt thừa nhận sự việc như cáo trạng của VKS. Hai bị cáo xin lỗi nạn nhân và đồng ý bồi thường 90 triệu đồng.

Đường "Nhuệ" tại phiên xét xử. Ảnh: Internet

Nguyễn Xuân Đường đã thừa nhận hành vi của mình với phụ xe Ngọc Anh. Kể lại những gì xảy ra vào trưa ngày 30/3, Đường "Nhuệ" cho biết gia đình hôm đó đón tiếp một số người quen đến ăn cơm. Sau đó, Đường nghe thấy anh Tuấn kể chuyện vợ bị phụ xe tên Ngọc Anh trêu ghẹo nên giành điện thoại để nói chuyện.

Khi phụ xe không tin, bị cáo lấy điện thoại của mình gọi cho anh Ngọc Anh rồi yêu cầu nạn nhân đến nhà nói chuyện.

Chiều tối 30/3, đại diện nhà xe dẫn Ngọc Anh đến cổng nhà Đường. Bị cáo dặn đàn em: “Lát phụ xe đến mà vớ vẩn thì anh em đưa lên tầng 2 tẩn”.

Tại phòng khách, Nguyễn Xuân Đường yêu cầu phụ xe xin lỗi vợ chồng anh Tuấn. Đường "Nhuệ" cũng thừa nhận hành vi bắt phụ xe quỳ xuống và thấy vợ là Nguyễn Thị Dương dùng dây đai đánh nạn nhân. Dù vậy, Đường "Nhuệ" từ chối nhận tội tham gia hành hung và tường trình chỉ chửi bới, đe dọa phụ xe.

Đường "Nhuệ" thừa nhận các hành vi trong vụ án. Ảnh: Internet

"Bị cáo có bắt phụ xe quỳ xuống không?" - Trả lời chủ tọa, Đường "Nhuệ" xác nhận việc này. Bị cáo cũng khai đã thấy vợ là Nguyễn Thị Dương dùng dây đai bằng vải đánh nạn nhân.

Ngoài trình bày về việc đã bồi thường cho nạn nhân 90 triệu, Đường "Nhuệ" đề cập một số căn cứ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, trong đó có việc vợ chồng bị cáo đã làm Từ thiện hơn 10 năm.

Trước khi rời bục khai báo, Đường “Nhuệ” quay về phía bị hại để gửi lời xin lỗi. Bị cáo mong muốn nạn nhân thông cảm cho việc đã xảy ra.

Rất đông các chiến sĩ cảnh sát có mặt tại phiên xét xử. Ảnh: Internet

Vợ Đường "Nhuệ" viện nhiều lý do để xin giảm án

Đến lượt bị cáo Nguyễn Thị Dương đứng lên bục khai báo trả lời xét hỏi. Trước HĐXX, bị cáo khai rành rọt toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã quy kết.

Bị cáo Nguyễn Thi Dương cho rằng bị cáo có 5-6 tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đã từng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng bằng khen về công tác hội. Bản thân đang nuôi con nhỏ, lại có mẹ già nên xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt thấp nhất cho bị cáo.

Vợ Đường "Nhuệ" khóc tại tòa và xin giảm án. Ảnh: Internet

Đại diện VKSND tỉnh Thái Bình nhận định Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") có vai trò chủ mưu trong vụ án, phải nhận mức án cao nhất. Nguyễn Thị Dương có vai trò thứ 2, còn các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội khi tiếp nhận ý chí từ vợ chồng Đường "Nhuệ".

Đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị bị cáo Nguyễn Xuân Đường nhận mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam; các bị cáo Nguyễn Thị Dương, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa, Nguyễn Đức Mạnh nhận mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Phạm Ngọc Quý nhận mức án 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù giam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news