Tin mới

Duterte đuổi khéo cố vấn Mỹ khỏi Philippines, Washington nổi giận

Thứ ba, 13/09/2016, 15:34 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua 12/9 đã kêu gọi Mỹ rút lại lực lượng đặc nhiệm khỏi khu vực đảo phía nam nước này, với lý do sự hiện diện của người Mỹ đang "phức tạp hóa"  chiến dịch chống tổ chức khủng bố Abu Sayyaf.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua 12/9 đã kêu gọi Mỹ rút lại lực lượng đặc nhiệm khỏi khu vực đảo phía nam nước này, với lý do sự hiện diện của người Mỹ đang "phức tạp hóa"  chiến dịch chống tổ chức khủng bố Abu Sayyaf.

Lời kêu gọi trên được tuyên bố trong một bài phát biểu tại buổi tuyên thệ của một quân nhân mới. Ông Duterte tuyên bố, "Tôi không muốn có một sự rạn nứt với Mỹ, nhưng, họ (lính Mỹ) phải đi thôi." Vị Tổng thống này cũng cảnh báo, lính Mỹ có thể sẽ bị nhóm khủng bố này bắt làm con tin đòi tiền chuộc, hay thậm chí là sát hại. Nhóm khủng bố này được biết là  đã thề trung thành với IS, hoành hành với hàng loạt các vụ bắt cóc, tống tiền, chặt đầu con tin là người phương Tây.

"Những đơn vị đặc nhiệm đó, họ phải rời đi", ông Duterte phá biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức của một quan chức.

Lời tuyên bố này được đưa ra sau sự cố được cho là thóa mạ Tổng thống Mỹ Obama của ông Duterte cách đây khoảng một tuần. Đây là một lý do khiến giới chuyên gia đồn đoán về sự bất ổn trong mối quan hệ đồng minh giữa Washington và Manila.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby cho biết hiện chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía Philippines liên quan đến yêu cầu rút quân trên.

Trong khi đó phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh đến những quan tâm và lợi ích chung giữa Mỹ và Philippines. Tuy nhiên, nhân vấn đề này, ông Josh Earnest đã "đá xéo" khi so sánh ông Duterte với ứng cử viên tổng thống Mỹ tai tiếng bên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Ông này nhận xét, đây chính là minh chứng cho thấy các cuộc bầu cử quan trọng như thế nào. Các cuộc bầu cử luôn có hậu quả và chúng nói nhiều điều về kiểu người đại diện cho đất nước trên trường  quốc tế.

Hoa Kỳ hiện là đồng Minh Quân sự quan trọng của Philippines và từng cai trị quốc gia này trong nhiều năm.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news