Tin mới

Duterte: Nếu "chia tay" Mỹ, người Philippines tại Mỹ sẽ giết tôi

Thứ bảy, 22/10/2016, 10:12 (GMT+7)

Trong cuộc họp báo ngắn đêm 21/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã khẳng định, cắt đứt quan hệ với Mỹ không đồng nghĩa với việc cắt bỏ các quan hệ ngoại giao, vì như vậy "người Philippines tại Mỹ sẽ giết tôi".

Trong cuộc họp báo ngắn đêm 21/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã khẳng định, cắt đứt quan hệ với Mỹ không đồng nghĩa với việc cắt bỏ các quan hệ ngoại giao, vì như vậy "người Philippines tại Mỹ sẽ giết tôi".

Cuộc họp báo ngắn diễn ra sau khi Tổng thống Philippines kết thúc chuyến công du kéo dài 4 ngày đến Trung Quốc. Trong buổi hợp báo, ông Duterte khẳng định lời nói của mình đã bị đưa quá xa khỏi bối cảnh.

Tổng thống Philippines Duterte vừa lên tiếng đính chính lại phát ngôn "chia tay Mỹ" của mình.

Vị tổng thống gây tranh cãi này khẳng định, khi đề cập đến việc "chia tay Mỹ" trong bài phát biểu của mình khi thăm Trung quốc, ông chỉ muốn nói tới việc "cắt đứt trong Chính sách đối ngoại" chứ hoàn toàn không phải "cắt đứt quan hệ".

Ông nhấn mạnh, "Khi nói cắt đứt quan hệ nghĩa là bạn sẽ cắt quan hệ ngoại giao. Tôi không thể làm điều đó. Tại sao ư? Bởi duy trì mối quan hệ với Mỹ là lợi ích tốt nhất đối với đất nước chúng ta".

Duterte cũng khẳng định, hiện nay có rất nhiều người Philippines đang sinh sống tại Mỹ và cũng có những người Mỹ ở Philippines Chính vì vậy không thể cắt quan hệ giữa hai bên được. "Tại sao ư? Tại vì người Philippines ở Mỹ sẽ giết tôi"- ông Duterte nói.

Trong một diễn biến có liên quan, Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nhận định, quyết định "chia tay" với Mỹ và xích lại gần Trung Quốc của Tổng thống Duterte là "một bi kịch quốc gia".

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news