Tin mới

Duyệt binh Trung Quốc kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II

Thứ năm, 03/09/2015, 08:41 (GMT+7)

Sáng nay, 3/9, Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Nhật trong Chiến tranh Thế giới II.

Sáng nay, 3/9, Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Nhật trong Chiến tranh Thế giới II.

(Bấm F5 để cập nhật)

Hơn 41.000 người tham gia lễ duyệt binh, 1/3 trong số đó là công chúng, phần lớn là quân đội.

 

Theo các chuyên gia phỏng đoán, tên lửa DF-21D đã xuất hiện.

Tên lửa diệt hạm của Trung Quốc DF-21D xuất hiện tại lễ duyệt binh

Chủ tịch Tập Cận Bình tiến vào lễ đài
Cuộc diễu binh bắt đầu

Chủ tịch Tập Cận Bình lên phát biểu: "70 năm trước, người dân Trung Quốc đã giành chiến thắng vĩ đại,  chống lại sự xâm lược của Nhật Bản, đánh dấu sự thắng lợi trước chủ nghĩa phát xít trên toàn thế giới".

Ông Tập Cận Bình đã gọi cuộc chiến là "trận chiến quyết định giữa ánh sáng và bóng tối".

Cuộc chiến chống lại sự "xâm lược Nhật Bản" của Trung Quốc là dài nhất. Cuối cùng thì Trung Quốc đã giành được "thắng lợi".

"Ngày hôm nay là ngày được nhân dân toàn thế giới nhớ đến. Tôi xin gửi lời tri ân chân thành tới chính phủ các nước đã hỗ trợ nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống xâm lược".

"Chiến công này của người Trung Quốc là rất hiếm trong lịch sử chiến tranh. Chiến thắng vĩ đại này đã rửa sạch nỗi nhục của Trung Quốc, tái thiết Trung Quốc thành một quốc gia lớn nhất trên thế giới".

9h: Lễ thượng cờ và hát quốc ca

Quảng trường Thiên An Môn trước buổi duyệt binh:

[mecloud]g0C7zkVYbC[/mecloud]

Ngày hôm nay, khoảng 10 triệu người dân Trung Quốc sẽ xem truyền hình trực tiếp lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phu nhân Bành Lệ Viện cùng các lãnh đạo, chức sắc nước ngoài chụp ảnh trước thềm lễ duyệt binh.

Theo một bài viết đăng trên Beijing Times, tất cả các binh sĩ tham gia lễ duyệt binh đã nhận được lệnh phải giảm tần số chớp mắt.

"Vua không chớp mắt" của Trung Quốc là một sĩ quan hải quân khi mà có thể nhìn chằm chằm trong khoảng thời gian 57 phút 24 giây.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tham gia lễ duyệt binh lần này của Trung Quốc nhưng ông đã cử đại diện Choe Ryong-hea tới. Ông Choe được cho là phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Choe Ryong-hea đại diện cho Triều Tiên tham dự lễ duyệt binh Trung Quốc.

Các chức sắc nước ngoài tới Trung Quốc đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Tập Cận Bình và vợ ông, bà Bành Lệ Viện.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và phu nhân Yoo Soon-taek hội ngộ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và phu nhân Yoo Soon-taek cũng đã tới.

Thủ tướng Anh David Cameron và ông Kenneth Clarke, một nghị sĩ và cựu thủ tướng Anh cũng đã tới Trung Quốc.

Cựu thủ tướng Anh Kenneth Clarke tham gia lễ duyệt binh Trung Quốc ngày hôm nay.

Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain đã có mặt. Năm nay, quân đội Pakistan sẽ tham gia cuộc duyệt binh.

Vị khách gây tranh cãi nhất là Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ông Bashir hiện đang bị Tòa án hình sự quốc tế truy nã vì tội ác chiến tranh. Nhưng hôm nay ông sẽ vẫn sánh vai cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới và người đứng đầu LHQ.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi cũng vừa được giới thiệu.

Lực lượng duyệt binh Trung Quốc trước quảng trường Thiên An Môn ngày hôm nay. Ảnh: Reuters

Quân đội và tên lửa của Trung Quốc sẽ diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn. 12.000 binh sĩ Trung Quốc cùng với quân đội các quốc gia khác sẽ góp mặt vào lễ duyệt binh năm nay.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo của một số quốc gia khác gồm: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain và Tổng thống Sudan Omar al-Bashir - người đang bị Tòa án hình sự quốc tế truy nã vì phạm tội ác chiến tranh.

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon dự kiến sẽ tham dự lễ duyệt binh. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ không tham dự.

Kế hoạch duyệt binh:

Cuộc diễu binh chính thức bắt đầu lúc 10h sáng (giờ địa phương).

Sau bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình, đoàn diễu binh sẽ đi qua Đại lộ Trường An - nối giữa Thiên An Môn và Tử Cấm thành.

Giàn hợp xướng khoảng 1.000 của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tham gia cuộc duyệt binh.

Toàn bộ cuộc duyệt binh theo dự kiến sẽ kéo dài khoảng 70 phút.

Sau đó, các khách mời sẽ dự yến tiệc tại Đại lễ đường Nhân dân.

Theo tin tức mà phóng viên Tom Phillips của The Guardian cung cấp, người dân sống dọc tuyến đường mà đoàn diễu hành đi qua đã nhận được lệnh không đứng ngoài ban công, đóng tất cả cửa sổ, một số tòa nhà không được tiếp khách, không được chụp hình.

Các phóng viên chuẩn bị tác nghiệp tại quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: The Guardian

Các khu phố quanh Quảng trường Thiên An Môn đã được đặt dưới lệnh giới nghiêm. Bắc Kinh đã huy động 850.000 người giám sát các khu phố, sẵn sàng báo cáo bất cứ điều gì bất thường.

Các nút giao thông bị phong tỏa, dịch vụ xe bus công cộng ngừng hoạt động. Các nhà chức trách cũng cho đóng cửa các cao ốc văn phòng, nhà hàng, cửa hiệu, thậm chí cả bệnh viện dọc theo tuyến đường mà đoàn diễu hành đi qua trong vòng ít nhất 24 tiếng. Một số tòa nhà còn được lệnh đóng cửa trong 3 ngày.

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ phô diễn hơn 500 thiết bị quân sự trong lễ duyệt binh ngày hôm nay. 84% trong số này ra mắt công chúng lần đầu tiên.

Nhiều vũ khí mới sẽ lần đầu xuất hiện trong lễ duyệt binh Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Bảo Linh (theo theguardian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news