Tin mới

Facebook mạo danh giả bôi nhọ, kiếm chác như thế nào?

Thứ ba, 29/12/2015, 10:28 (GMT+7)

Mạng xã hội facebook đang phổ biến tại Việt Nam, bên cạnh những tiện ích vượt trội thì sự phát triển của mạng xã hội cũng kéo theo những mặt trái của nó mà điển hình là giả danh trên facebook để trục lợi hoặc bôi nhọ danh dự.

Mạng xã hội facebook đang phổ biến tại Việt Nam, bên cạnh những tiện ích vượt trội thì sự phát triển của mạng xã hội cũng kéo theo những mặt trái của nó mà điển hình là giả danh trên Facebook để trục lợi hoặc bôi nhọ danh dự.

[mecloud]J9AKYTREc4[/mecloud]

Tại (Điều 122 Bộ luật Hình sự), nếu hành vi vi phạm có các dấu hiệu định tội như sau: Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tối cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu phạm tội nhiều lần hoặc đối với nhiều người có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm.

Theo ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news