Tin mới

Fast & Furious 7: Hàng trăm siêu xe bị phá hủy được bán cho ai?

Thứ sáu, 10/04/2015, 08:44 (GMT+7)

Fast & Furious 7 đã "nghiền" 230 chiếc ôtô thành phế liệu. Vậy những chiếc xe bị phá hủy này sẽ được đưa về đâu?

Fast & Furious 7 đã "nghiền" 230 chiếc ôtô thành phế liệu. Vậy những chiếc xe bị phá hủy này sẽ được đưa về đâu?

Các thương hiệu đồng loạt ăn theo Fast & Furious 7

Fast & Furious 7 được dự báo sẽ mang lại Doanh thu khổng lồ. Các nhãn hiệu lớn không bỏ lỡ cơ hội vàng khi hợp tác với bộ phim.

Theo Box Office Mojo, doanh thu từ loạt phim Fast & Furious đã vượt mức 2 tỷ USD toàn cầu. Ra mắt 2 năm trước, doanh thu của Furious 6 là 789 triệu USD. Fast & Furious 7 được dự báo là một trong những phim có doanh thu cao nhất năm 2015.

Nhiều thương hiệu đã không bỏ lỡ cơ hội. Dodge, GoPro và Xbox One... là các đối tác chính của Furious 7. Fiat Chrysler Automobiles cung cấp gần 30 xe cho phim, trong đó có chiếc Dodge Charger 2015, chiếc Dodge Challenger R/T cùng một xe bọc thép Jeep Wrangler Unlimited.

Nhà tài trợ Etihad Airways, có trụ sở chính tại Abu Dhabi - một trong những địa điểm quay phim, đã cho ra mắt chiếc Boeing 777 với logo của Fast & Furious 7.


Vào thứ ba vừa qua, Ludacris, rapper, cũng là ngôi sao của phim, cho ra mắt album mới sau 5 năm, mang tên "Ludaversal".

Diễn viên, ca sĩ R&B Tyrese Gibson sắp phát hành album mới vào tháng 7, bên cạnh những bộ phim sắp ra mắt khác, trong đó có "Shame" (đóng cùng Jennifer Hudson).

Diễn viên Jordana Brewster của phim gần đây cũng trở thành gương mặt mới cho Pond's. Hiện tại, nữ diễn viên này đang xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật số của thương hiệu này.

Một quảng cáo của Turtle Wax sẽ xuất hiện trước khi phim được trình chiếu, bắt đầu chiến dịch mùa xuân của thương hiệu. Sandy Kolkey, CMO của Turtle Wax, cho biết khi ký kết hợp đồng, họ không ngờ bộ phim lại tạo tiếng vang lớn khi ra mắt đến vậy.

"Bộ phim không chỉ có quy mô ra mắt lớn, mà còn có sức lan toả đến những đối tượng chúng tôi muốn hướng đến", Kolkey phát biểu. Ông cũng cho biết thêm, khách hàng mà hãng nhắm tới là những người yêu thích ôtô và công nghệ.

Sự thành công của loạt series này cũng đã đem tới cảm hứng cho nhiều nhà sản xuất game mà từ đó, nhiều tựa game đua xe hoành tráng đến nghẹt thở được ra đời. Tên tuổi của những tựa game đua xe nổi tiếng phải kể đến: Asphalt 8, Real Racing, CSR Racing … với đồ họa 3D đẹp mắt, đem lại những màn rượt đuổi chân thực, hấp dẫn cùng những mẫu xe đua được thiết kế cực kỳ chi tiết, tinh tế và không khác ngoài đời thực.

Ngay trước khi Furious 7 được trình chiếu tại rạp, một tựa game đua xe eSports mới, theo phong cách Chibi dễ thương sớm được xuất hiện tại Việt Nam, với hàng loạt hình ảnh mô phỏng siêu xetrong Fast & Furious.

Ôtô bị phá hủy trong 'Fast and Furious 7' đi về đâu?

Các nhà làm phim phá hủy 230 chiếc ôtô trong phần 7 siêu phẩm tốc độ, sau đó gọi cho một người đàn ông chuyên thu mua xe phế liệu.

Không lâu sau khi các diễn viên đóng thế trong "Fast & Furious 7" hoàn thành các cảnh quay rượt đuổi mạo hiểm trên đường núi phía tây Colorado Springs, bang Colorado, Mỹ, Richard Jansen nhận được cuộc gọi.

Theo WSJ, ai đó từ đoàn làm phim đã nhìn thấy biển hiệu "Mua xe phế liệu" của Jansen bên đường cao tốc và muốn biết ông chủ hãng Bonnie's Car Crushers có thể dọn dẹp 20 - 30 chiếc xe hỏng không thể sửa chữa, bao gồm vài chiếc Mercedes màu đen, một chiếc Ford Crown Victoria và một Mitsubishi Montero. "Chắc chắn rồi", Jansen trả lời.

Sau đó, Jansen và đội của ông mất nhiều ngày để chất số hàng này lên xe tải và đưa đi. Các nhà làm phim còn khăng khăng đòi Jansen cắt vụn hoặc ép nát tất cả, đề phòng ai đó tìm cách sửa lại, dẫn đến khả năng bị thương. Vì vậy mà khối kim loại lớn từng là chiếc Mercedes sang trọng trong “Furious 7” nay nằm im lìm ở một góc phế liệu nào đó.


Quá trình chế tạo và chuẩn bị ôtô cho những bộ phim hành động từng không ít lần được tiết lộ một cách chi tiết: từ sự thay đổi về cơ khí, khung chống lật, lốp xe đua đến nhiên liệu đặc biệt... Nhưng khi bộ phim kết thúc, điều gì xảy ra với những chiếc xe rơi xuống từ máy bay, lao xuống vực hay bị xe tăng nghiền nát?

"Chúng tôi phải tính toán cho từng chiếc xe bị phá hủy trong mỗi tập phim", Dennis McCarthy, điều phối viên phụ trách hình ảnh của bộ phim bom tấn, cho biết. Với serie "Fast & Furious", các nhà làm phim đã phá hàng trăm xe cho mỗi tập, riêng phần 7 là hơn 230 chiếc.

Trong phần 6 (2013) có cảnh một chiếc xe tăng lao ra từ chiếc xe tải quân sự và đè bẹp một loạt ôtô trên đường cao tốc ở đảo Tenerife, Tây Ban Nha. McCarthy hợp tác với những người thu mua phế liệu địa phương và các đại lý bán xe đã qua sử dụng. "Chúng tôi phá 25 chiếc mỗi ngày, họ đến vào ban đêm, lấy chúng đi và đưa đến 25 chiếc khác. Đó là một quá trình khép kín, với rất nhiều xe tải và xe kéo", McCarthy kể lại.

Còn phần 5 (2011) có cảnh ôtô kéo một chiếc két sắt khổng lồ xuyên Puerto Rico. Các nhà làm phim thỏa thuận với chính quyền của hòn đảo này để chuyển những chiếc xe cũ rẻ tiền từ một bãi cứu hộ ở San Juan tới trường quay, phá hủy chúng, sau đó lại đưa chúng về điểm xuất phát.

 

Sau cảnh quay rượt đuổi trên vùng núi phần 7, số xe bị phá hủy được đưa tới một bãi đỗ gần khu trượt tuyết gần đó. Jansen chỉ có 2 ngày dọn sạch bãi đỗ để khu resort bắt đầu mùa trượt. "Chúng tôi phá khoảng 40 xe chỉ trong cảnh đó", McCarthy tiết lộ.

Trong thời kỳ đầu của các bộ phim có cảnh rượt đuổi bằng ôtô, các nhà sản xuất thường kéo xe hỏng tới các bãi phế liệu và vứt bỏ. Đó là chuyện đã xảy ra với chiếc Ford Mustang của tài tử Steve McQueen trong phim "Bullitt" năm 1968. Còn trong số 300 xe Dodge Charger luân phiên tham gia serie truyền hình "Dukes of Hazzard" những năm 1980, nhiều chiếc được tái chế để trưng bày; số khác tới bãi phế liệu nhưng chúng sẽ ở đó không lâu. "Có người tới và tìm cách phục hồi", Craig R. Baxley, một diễn viên đóng thế kỳ cựu kiêm đạo diễn, nhớ lại.

Vì vậy, những hãng kinh doanh xe phế liệu ở Hollywood đã thắt chặt hơn các Chính sách phá hủy xe của mình, nhằm tránh gặp kiện cáo khi một người hâm mộ chuồn mất với chiếc Mini Cooper phục hồi từ bộ phim hành động "The Bourne Identity" và lái nó lao xuống cầu thang như trong phim.

"Chúng tôi không phục chế bất cứ thứ gì có bộ khung chống lật. Chúng tôi tống khứ chúng đi", Ray Claridge, chủ tịch 39 tuổi của Cinema Vehicles Services ở Los Angeles cho biết. Hãng này chuyên tái chế và phá hủy những xe bị hỏng trong phim. "Tôi không thích những rắc rối liên quan", người đàn ông này nói thêm.

Cách đây 2 năm, Claridge và đội của anh thu thập 150 xe từ bộ phim "Captain America: The Winter Soldier". Sau khi phim đóng máy ở Cleveland, họ tìm thấy chúng với đủ kiểu hư hỏng tại một kho hàng. Họ mất 5 ngày, mỗi ngày 18 tiếng để phân số xe này thành hai loại: xe hết hy vọng và xe có thể tái chế (khoảng 40 chiếc).

Câu chuyện xảy ra với những chiếc xe bị phá hủy trên màn ảnh cũng kịch tính không kém tình tiết trong các bộ phim. Sau "Christine" năm 1983 - bộ phim về chiếc xe ma quái của Stephen King, các nhà làm phim đã bán và tặng 2 chiếc Plymouth Fury. Cả 2 sau đó đều được mang ra đấu giá, trong đó một chiếc lên tới 164.000 USD.

Theo ĐS&PL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news