Tin mới

Ferrari màu “độc” hơn 1.000 tỷ đồng đắt nhất hành tinh

Thứ tư, 21/12/2016, 14:47 (GMT+7)

Chiếc Ferrari được bán với giá 55 triệu USD (1.250 tỷ đồng) sở hữu màu xanh sọc trắng độc đáo, khác hẳn với những chiếc Ferrari màu đỏ truyền thống.

Chiếc Ferrari được bán với giá 55 triệu USD (1.250 tỷ đồng) sở hữu màu xanh sọc trắng độc đáo, khác hẳn với những chiếc Ferrari màu đỏ truyền thống.

Vào năm 2014, một chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 màu đỏ được bán ra với mức 38 triệu USD, trở thành chiếc xe đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, đến nay kỷ lục này đã bị phá bởi một chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 khác, nó được rao bán với mức giá lên tới 55 triệu USD, tương đương 1.250 tỷ đồng, theo thông tin từ The Richest.

Siêu Xe Ferrari 250 GTO mang màu sơn xanh có giá bán 55 triệu USD. Ảnh: Internet

Điều làm nên mức giá đắt đỏ của siêu xe này chính là màu sơn của nó. Thay vì mang màu đỏ truyền thống, siêu xe này mang màu xanh nhạt với sọc trắng dọc nắp capô, kéo dài tới cốp sau, không hề bị đụng hàng. Đây là chiếc xe thứ 2 trong tổng số 39 chiếc Ferrari 250 GTO từng được sản xuất.

 
 

Ngoài màu sắc đặc biệt, chiếc xe còn được đánh giá là sản phẩm tuyệt mỹ, sở hữu đường cong và vẻ đẹp hấp dẫn nhất những năm 50 của thế kỷ trước.

Được biết, những chiếc Ferrari 250 GTO được sản xuất từ năm 1962 đến 1964, thường dùng để tranh tài tại các cuộc đua Grand Touring 3. Lúc này, xe có giá bán từ 18.000 USD. Tuy nhiên, không phải ai có tiền cũng có thể mua được Ferrari, mà họ còn phải được ông chủ hãng siêu xe Italy Enzo Ferrari xét duyệt mới được mua.

Tính ra, chỉ mới có tổng cộng 39 chiếc 250 GTO được sản xuất, trong đó có 33 chiếc trong đợt I; 3 chiếc đợt II và 3 chiếc đợt III.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news