Tin mới

Flores: "Ông Kiệt không cần phải sợ nữa. Tôi chỉ muốn tới bắt tay ông ấy"

Thứ tư, 19/07/2017, 14:05 (GMT+7)

Dù liên tục bị khước từ giao lưu võ thuật, nhưng cao thủ Vịnh Xuân Flores vẫn chưa hài lòng với lời giải thích từ đại diện của Nam Huỳnh Đạo. Sáng ngày hôm nay, (19/7), ông Flores đã quyết định đến đình Nam Chơn để được gặp gỡ cũng như giải tỏa hiềm khích.

Dù liên tục bị khước từ giao lưu võ thuật, nhưng cao thủ Vịnh Xuân Flores vẫn chưa hài lòng với lời giải thích từ đại diện của Nam Huỳnh Đạo. Sáng ngày hôm nay, (19/7), ông Flores đã quyết định đến đình Nam Chơn để được gặp gỡ cũng như giải tỏa hiềm khích.

Tuy nhiên, đáp trả thiện chí của võ sư Flores là sự cự tuyệt của phía Nam Huỳnh Đạo.

Không tìm được tiếng nói chung, Flores cùng đoàn của mình đành ra về.

Ban đầu, môn phái Nam Huỳnh Đạo đồng ý cho một mình Flores vào đình Nam Chơn và ông Huỳnh Quốc Hùng, em trai Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ tiếp đón. Vậy nhưng, sau những phút hội ý, phía Nam Huỳnh Đạo thông báo sẽ không tiếp võ sư Flores trong ngày hôm nay, cuối cùng Flores cùng đoàn đành phải ra về. Do rất đông người dân đổ dồn về đình Nam Chơn nên lực lượng chức năng đã phải có mặt và giải tán đám đông.

Flores chia sẻ mình đến Nam Huỳnh Đạo với mục đích gặp chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, chỉ cần bắt tay ông ấy. Việc gặp ông Huỳnh Quốc Hùng, em trai ông Kiệt khiến võ sư đến từ Canada không hài lòng và bỏ đi.

"Tôi tới Nam Huỳnh Đạo, đến với sự tâm thế hòa nhã và sự chân tình. Tôi nghe nói lúc này chưởng môn Kiệt đang nhận được sự bảo vệ từ Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, vì vậy ông Kiệt không cần phải sợ nữa. Tôi chỉ muốn tới bắt tay ông ấy", chuẩn võ sư Pierre Francois Flores cho biết.

Được biết, sau khi hoàn tất nhiệm vụ tại Việt Nam, Flores sẽ sẵn sàng đấu với Cung Lê. "Anh ấy từng nói sẽ cho tôi đo ván một cách dễ dàng mà. Tuy nhiên, tôi và Cung Lê không có thù oán gì cả, tôi nghĩ chúng tôi nếu có giao đấu, thì đó chỉ là một cuộc tỷ thí với tất cả sự tôn trọng", Flores chia sẻ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news