Tin mới

G7 cũng gánh chịu hậu quả từ các biện pháp trừng phạt Nga

Thứ năm, 05/06/2014, 08:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các chuyên gia kinh tế của G7 (7 nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới) lưu ý các nhà lãnh đạo của mình rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh chống lại Nga sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến các nền kinh tế G7.

(Tinmoi.vn) Các chuyên gia kinh tế của G7 (7 nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới) lưu ý các nhà lãnh đạo của mình rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh chống lại Nga sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến các nền kinh tế G7.

 

Quang cảnh cuộc họp hội nghị thượng đỉnh G7

Quang cảnh cuộc họp hội nghị thượng đỉnh G7

Trong đó, cố vấn của Tổng thống Mỹ, ông Rhodes phân tích, "Ở nhiều nước châu Âu có các ngành công nghiệp khác nhau và đa số có mối quan hệ hợp tác với Nga. Cụ thể như đối với Đức đó là vấn đề năng lượng, Vương quốc Anh về Tài chính. Còn Pháp là công nghiệp quốc phòng và cũng có một số tập đoàn lớn của Mỹ đang làm ăn với các công ty của Nga. Như vậy các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ gây ra các biến chứng cho mỗi quốc gia có liên quan".

Cũng theo ông Rhodes, vấn đề ở đây là các nước G7 cần phải phối hợp chặt chẽ và tìm ra các biện pháp trừng phạt thích hợp với Nga, sao cho các hậu quả xấu tác động lên các nước G7 sẽ được san đều ra.

Như chúng ta đã biết, từ đầu năm đến nay, bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã đẩy mối quan hệ của Nga với phương tây về thời kỳ căng thẳng nhất sau chiến tranh lạnh. Hàng loạt các biện pháp trừng phạt Nga do Mỹ khởi sướng đã được áp dụng.

Nhưng cho đến nay, hậu quả của các biện pháp này chưa ảnh hưởng nhiều đến Nga. Mặt khác, nước Nga còn đang đứng rất vững và cũng tiến hành các biện pháp đáp trả lại Mỹ và phương tây. Nga tuyên bố, Mỹ và phương tây sẽ chịu hậu quả không ít nếu tiếp tục các biện pháp trừng phạt Nga.

Tất nhiên hiện nay chính quyền Mỹ vẫn chưa thôi các kế hoạch tiếp tục đối phó với Nga. Mỹ đang vận động thêm các đồng minh khác, mở rộng các biện pháp nhằm cô lập Nga.

Yên Hưng (Theo newsland)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news