Tin mới

Gần 1 tấn bột trà sữa nhập lậu từ Trung Quốc bị chặn trước khi lên bàn pha chế

Thứ ba, 14/08/2018, 14:06 (GMT+7)

Lái xe Nguyễn Thanh Dũng khai nhận mua 900 kg bột trà sữa từ biên giới rồi vận chuyển về chợ trung tâm TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) để tiêu thụ. 

Lái xe Nguyễn Thanh Dũng khai nhận mua 900 kg bột trà sữa từ biên giới rồi vận chuyển về chợ trung tâm TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) để tiêu thụ. 

Theo Thanh Niên, ngày 13/8, lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh đã tiêu hủy 900 kg bột làm trà sữa và hơn 1.900 hộp mỹ phẩm nhập lậu từ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 12/8, lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh đã kiểm tra xe ô tô 14L-6747, do Nguyễn Thanh Dũng (34 tuổi, ngụ xã Tiên Lãng, Quảng Ninh) điều khiển, phát hiện 900 kg bột làm trà sữa.

Thời điểm kiểm tra, ô tô đang đỗ ở Móng Cái, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Bột trà sữa nhập lậu bị Đội QLTT số 14 thu giữ

Tại cơ quan công an, Dũng khai mua số bột trà sữa trên từ Trung Quốc rồi đem về chợ trung tâm tại TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) để tiêu thụ.

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, cũng trong ngày 12/8, lực lượng quản lý thị trường đã bắt giữ ô tô 14C-244.90, do Hoàng Văn Huân (35 tuổi, là lái xe kiêm chủ hàng, ngụ xã Dực Yên, Quảng Ninh) điều khiển, vận chuyển hơn 1.900 hộp mỹ phẩm nhập lậu từ Trung Quốc.

Tất cả số hàng hóa nhập lậu trên đều bị tịch thu, tiêu hủy. Đồng thời mỗi chủ hàng còn bị phạt hơn 15 triệu đồng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news