Tin mới

Gần 1,5 triệu đồng/quả bưởi hình bản đồ Việt Nam

Thứ sáu, 13/11/2015, 15:17 (GMT+7)

Mặc dù còn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng những quả bưởi hình bản đồ Việt Nam đã được định giá gần 1,5 triệu đồng/quả.

Mặc dù còn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng những quả bưởi hình bản đồ Việt Nam đã được định giá gần 1,5 triệu đồng/quả.

Vua bưởi hồ lô Võ Trung Thành cho biết trên báo Dân trí, 600 trái bưởi nổi bản đồ Việt Nam với giá từ 1,3 triệu đồng/trái sẽ được đưa ra thị trường trong dịp Tết Bính Thân.

Ngoài bưởi có in hình bản đồ Việt nam, ông Trung còn cho biết thêm, ông và CLB sản xuất trái cây tạo hình ấp Phú Trí A đã tiến hành tạo hình hơn 10.000 trái bưởi và 1.000 đào tiên, tăng 10% so với năm trước.

Theo đó, nhiều nhất vẫn là bưởi hồ lô tài lộc và hồ lô phát tài với tổng số lên đến 8.000 trái; bưởi tài lộc thỏi vàng đồng tiền là 2.000 trái; bưởi tài lộc lửng là 1.000 trái; bưởi nổi hình bản đồ Việt Nam là 600 trái.

Ông Thành bên trái bưởi đặc biệt của mình. Nguồn: Internet

Được biết, tùy theo chất lượng, màu sắc và đường nét mà từng loại bưởi sẽ có mức giá khác nhau, nhưng chủ yếu dao động từ 300.000 – 1.500.000 đồng/trái. Dự định giá bán năm nay không tăng nhiều so với năm trước, cụ thể: bưởi hồ lô cùng giá với đào tiên hồ lô từ 300.000 – 800.000 đồng/trái; bưởi tài lộc thỏi vàng đồng tiền từ 800.000 – 1.200.000 đồng/trái. Đặc biệt bưởi bản đồ có giá khá cao, từ 1.300.000 đồng/trái trở lên.

Được biết, đây là lần đầu tiên ông Thành tiến hành trồn bưởi có hình bản đồ Việt Nam. Trên Zing.vn ông chia sẻ: “Làm bưởi hình bản đồ Việt Nam, tôi đã đốt cháy giai đoạn thử nghiệm mà đi vào thực hành luôn trên 500 trái. Dù tỷ lệ thành công chưa cao, nhưng kết quả cho thấy rất khả thi”. Loại bưởi này được ông Thành lần đầu tiên giới thiệu với người tiêu dùng tại hội chợ Công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam Techmart 2015 (Hà Nội). Quả bười được tạo hình chữ S, nổi bật là ngôi sao 5 cánh và chấm màu sáng thể hiện 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bên cạnh đó, loại bưởi để in hình ngôi sao 5 cánh là giống bưởi năm roi, không hạt, mới trồng thử nghiệm nên số lượng chưa nhiều. Nhà vườn đang làm khoảng 500 quả, tỷ lệ thành công dao động 30-50%.

Nhân Văn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tết Nguyên Đán