Tin mới

Gần 20 trai làng hỗn chiến trong đêm, 2 người nguy kịch

Thứ hai, 14/04/2014, 10:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Do trước đó, cả hai nhóm xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau nên đã sử dụng dao, kiếm để gây gổ, chém nhau khiến 2 người phải nhập viện trong trình trạng nguy kịch.

 

 

(Tinmoi.vn) Do trước đó, cả hai nhóm xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau nên đã sử dụng dao, kiếm để gây gổ, chém nhau khiến 2 người phải nhập viện trong trình trạng nguy kịch.


Ngày 13/4, Công an xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ hỗn chiến giữa đêm của hai nhóm thanh niên địa phương.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 12/4, người dân báo tin trước cổng trường học cấp hai của xã có một nhóm thanh niên khoảng 20 người đang đánh nhau.

Gần 20 trai làng hỗn chiến trong đêm, 2 người nguy kịch

Trần Văn Hà và Trần Văn Tiến

Nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng tới hiện trường để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, nhóm thanh niên đã nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Chỉ có 2 thanh niên đang nằm trên vũng máu với thương tích đầy mình. Lập tức, người dân đã đưa 2 thanh niên đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, sau đó chuyển vào Bệnh viện 115 Nghệ An.

Tại hiện trường, tang vật thu được gồm 5 con dao, 1 chiếc kiếm dài 1m; 2 chiếc gậy gỗ dài hơn 1m và một số hung khí khác. Ngay trong đêm, công an xã đã thu thập chứng cứ của vụ án và đến tận các hộ gia đình để vận động một số thanh niên ra đầu thú.

Đến sáng cùng ngày, đã có 9 thanh niên trong nhóm “Hội bến cảng” ra trụ sở công an đầu thú. Sau đó, tiếp tục có 4 thanh niên khác ra đầu thú. Người đứng đầu băng nhóm này là Phạm Văn Quân (SN 1995).

Gần 20 trai làng hỗn chiến trong đêm, 2 người nguy kịch

Hung khí công an thu được tại hiện trường vụ trai làng hỗn chiến

Hai thanh niên được đưa vào viện cấp cứu là Trần Văn Cường (SN 1990) và Nguyễn Văn Thành (SN 1992, cùng trú xóm 6 Sơn Hải).

Liên quan đến vụ trai làng hỗn chiến trên, công an đã triệu tập 14 đối tượng liên quan, trong đó có Trần Văn Hà (SN 1995) và Trần Văn Tiến (SN 1992), hai đối tượng được xác định là trực tiếp cầm dao chém Cường và Thành trọng thương. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên hai bên chuẩn bị sẵn hung khí hẹn gặp để “xử nhau”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hung khí