Tin mới

Gần 3.000 người đào tìm thi thể các nạn nhân lở đất Trung Quốc

Thứ ba, 22/12/2015, 14:27 (GMT+7)

Gần 3.000 người đang tham gia cuộc tìm kiếm khổng lồ để tìm kiếm các nạn nhân sau vụ lở đất ở miền nam Trung Quốc.

Gần 3.000 người đang tham gia cuộc tìm kiếm khổng lồ để tìm kiếm các nạn nhân sau vụ lở đất ở miền nam Trung Quốc.

Toàn cảnh vụ sạt lở nhìn từ trên cao. Ảnh: Getty

Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Theo tin từ Tân Hoa Xã, thi thể một nạn nhân đã được tìm thấy, hơn 80 người vẫn còn bị mất tích.

3.000 nhân viên cứu hộ được huy động để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Getty

Ít nhất 16 người vẫn còn đang phải nằm viện, 3 người đang trong tình trạng nghiêm trọng, theo tin từ phòng phản ứng khẩn cấp Thâm Quyến.

Các nhân viên cứu hộ vũ trang, chó nghiệp vụ, máy móc hạng nặng xuất hiện tại hiện trường tìm kiếm. Ảnh: Getty

Các lực lượng vũ trang, chó nghiệp vụ đã được huy động tham gia cứu hộ. Các bác sĩ cũng đã được cử đến hiện trường để giúp đỡ.

33 tòa nhà bị sập hoặc hư hại ở mức độ khác nhau sau vụ lở đất kinh hoàng hôm 20/12. Ảnh: Getty

Video từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ mặc quần áo màu cam, đội mũ bảo hiểm mang theo các loại máy móc hạng nặng và dùng tay để loại bỏ những mảnh vỡ. Các quan chức  đã thành lập một trung tâm cứu hộ và 3 lều điều trị tại chỗ.

Ảnh: Getty

Cảnh sát đã nhận được thông báo về vụ sạt lở vào sáng 20/12.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news