Tin mới

Gần 800 ca Covid-19 tử vong, Ý ghi nhận ngày đen tối nhất lịch sử

Chủ nhật, 22/03/2020, 08:19 (GMT+7)

Ý có thêm gần 800 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày ngày 21/3, mức cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.

Ý hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới vì dịch Covid-19. Ảnh: AP

Ngày 21/3, Ý ghi nhận 793 ca tử vong vì Covid-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 4.825. Số ca nhiễm tại Ý cũng tăng thêm 6.557, tổng số ca nhiễm là 53.578. Tất cả những con số trên đều phá vỡ các kỷ lục trước đó tại Ý cũng như trên toàn thế giới.

Ý hiện là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, vượt  cả tâm dịch Trung Quốc, nơi đại dịch virus corona khởi phát. Trước tình hình trên, chính quyền Ý tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương ở bắc Ý, việc kêu gọi người dân tự giác đã thất bại. Chính quyền đã tính đến việc dùng quân đội để siết chặt phong tỏa.

Ngoài Ý thì Tây Ban Nha cũng đang là điểm nóng của Covid-19 tại châu Âu. Ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 349 người thiệt mạng và gần 5.000 ca nhiễm mới. Hiện Tây Ban Nha có hơn 25.000 ca nhiễm và 1.351 ca tử vong, đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ý.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news