Tin mới

Gần 90 người chết, 18 người đang mất tích, thiệt hại tăng từng giờ do bão số 12

Thứ ba, 07/11/2017, 21:25 (GMT+7)

Thiệt hại về người do mưa bão số 12 vẫn tiếp tục tăng từng giờ. Đến 16 giờ chiều nay 7/11, thống kê có 89 người thiệt mạng và còn 18 người khác đang mất tích do mưa bão số 12.

Thiệt hại về người do mưa bão số 12 vẫn tiếp tục tăng từng giờ. Đến 16 giờ chiều nay 7/11, thống kê có 89 người thiệt mạng và còn 18 người khác đang mất tích do mưa bão số 12.

Trên Thanh Niên dẫn thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), trong số 89 người chết do mưa bão số 12, tỉnh Khánh Hoà có nhiều người chết nhất với 37 người, còn ở tỉnh Bình Định có 15 người, Quảng Ngãi 7 người, Quảng Nam 15 người, Thừa Thiên - Huế 9 người, Lâm Đồng 3 người, Phú Yên 1 người, Kon Tum 1 người và Đắk Lắk 1 người.

Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại lớn về người là do nhiều cấp chính quyền địa phương và người dân còn chủ quan, chưa quyết liệt và không có kinh nghiệm trong ứng phó với bão lớn.

Bên cạnh đó, ở các địa phương vẫn còn 18 người mất tích, gồm: Quảng Nam 9 người, Bình Định 5 người, Thừa Thiên - Huế 2 người, Quảng Ngãi 1 người, Phú Yên 1 người. Mưa bão số 12 cũng làm 174 người bị thương.

Về thiệt hại nhà ở, theo thống kê có 1.358 nhà đổ sập: Quảng Ngãi 1 nhà, Bình Định 125 nhà, Phú Yên 87 nhà, Khánh Hòa 993 nhà, Gia Lai 16 nhà, Đắk Lắk  119 nhà, Đắk Nông 14 nhà, Lâm Đồng 3 nhà.

Việc kiểm soát, tổ chức neo đậu, cứu hộ, cứu nạn các tàu vận tải ở cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định còn nhiều bất cập, hạn chế.

Riêng số nhà bị tốc mái, hư hỏng, theo thống kê tăng lên rất nhiều, tới 114.866 nhà, trong đó Quảng Ngãi 151 nhà, Bình Định 616 nhà, Phú Yên 14.504 nhà, Khánh Hòa 97.930 nhà, Ninh Thuận 65 nhà, Gia Lai 140 nhà. 

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 7.11, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 3 trong số 6 thi thể đã vớt được trong ngày 6/11.

 

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, nguyên nhân thiệt hại lớn về người: Đây là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua đổ bộ vào khu vực nhưng nhiều cấp chính quyền địa phương và người dân còn chủ quan, chưa quyết liệt và không có kinh nghiệm trong ứng phó với bão lớn.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news