Tin mới

Ghen tuông, kẻ chém lìa cổ người tình lĩnh án chung thân

Thứ tư, 23/04/2014, 13:14 (GMT+7)

Do giữa hai người đã có quan hệ tình cảm nhiều năm, bỗng dưng thấy bà H.T.Ch thường gọi điện cho người khác. Vì ghen tuông nên Thân đã dùng rựa chém lìa cổ người tình dẫn đến tử vong.

(Tinmoi.vn) Do giữa hai người đã có quan hệ tình cảm nhiều năm, bỗng dưng thấy bà H.T.Ch thường gọi điện cho người khác. Vì ghen tuông nên Thân đã dùng rựa chém lìa cổ người tình dẫn đến tử vong.

Ngày 22/4, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên xử lưu động sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại xã Xuân Lộc (TX Sông Cầu). Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thân (SN 1973, trú thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc) tù chung thân.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, mặc dù biết chị H.T.C (SN 1970, trú cùng thôn) đã có chồng và 3 con, nhưng giữa Thân và chị C vẫn quan hệ yêu đương. Bên cạnh đó, Thân còn nghi ngờ chị C có quan hệ tình cảm với anh H.T. (SN 1967, trú cùng thôn) nên giữa họ nảy sinh mâu thuẫn. Lúc 18h ngày 5/1/2014, sau khi Thân lấy quần áo về cất giữ, chị C đến nhà Thân lấy lại. Tại đây, Thân dùng xăng tẩm vào người rồi đưa bật lửa bảo chị C đốt. Chị C hoảng sợ bỏ chạy về nhà.

Ghen tuông, kẻ chém lìa cổ người tình lĩnh án chung thân

Đến tối cùng ngày, giữa chị C. và Thân tiếp tục xảy ra cãi vã. Thân dùng dao chém 1 nhát vào đầu chị C. Chị C kêu cứu, bỏ chạy, nhưng vẫn bị Thân truy đuổi, chém tiếp 2 nhát vào vùng cổ, khiến nạn nhân tử vong.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news