Tin mới

Gia cảnh éo le của người đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng xôn xao dư luận

Thứ sáu, 26/10/2018, 15:17 (GMT+7)

Người đàn ông trong vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng khiến dư luận xôn xao có hoàn cảnh khá khó khăn.

Người đàn ông trong vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng khiến dư luận xôn xao có hoàn cảnh khá khó khăn.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, liên quan đến vụ việc đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng khiến dư luận xôn xao thời gian vừa qua, anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi) cho biết mấy ngày qua, mỗi ngày đều nhận được hàng chục cuộc điện thoại, thậm chí đến tận nhà để hỏi vụ việc trên nên ít nhiều ảnh hưởng đến công việc.

“Tôi quê ở huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, là con thứ 3 trong gia đình có 3 anh chị em. Đến khi lập gia đình và về sống bên vợ tại Q. Ninh Kiều.
Bản thân chỉ học mới lớp 3 rồi nghỉ. Sau đó, học lỏm được nghề sửa điện, rồi từ đó kiếm sống bằng cái nghề này, có hôm kiếm được vài trăm hoặc không có đồng nào.

Bên cạnh đó tôi còn phải lo cho 2 đứa con ăn học, đứa lớn học lớp 10, đứa nhỏ học lớp 9 tốn không ít chi phí”- anh Rê chia sẻ.

Vợ chồng anh Rê tiếp trước căn nhà trọ. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo chia sẻ của anh Rê trên Tiền Phong, năm 2017, anh nhận được 100 USD từ người bà con gửi tặng. Do không có tiền đóng học phí cho con, nên trên đường đi làm anh ghé vào tiệm vàng của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều) để đổi.

Tuy nhiên, khi giao dịch vừa xong thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang và lập biên bản tịch thu số tiền trên.

“Tôi cứ nghĩ bị tịch thu 100 USD là để điều tra, xử lí tiệm vàng do không có giấy phép đổi ngoại tệ rồi sẽ trả tiền lại cho tôi, chứ không nghĩ mình bị phạt 90 triệu đồng. Cách đây không lâu, cán bộ phường xuống nhà đưa quyết định xử phạt tôi rất bất ngờ.

Trước đây tôi từng đổi tiền ở tiệm vàng này nhưng không có vấn đề gì. Bản thân cũng không rành chỗ nào được đổi chỗ nào không, chỉ thấy tiện thì mình đổi” – anh Rê cho hay.

Chị Trần Thị Minh Ngọc (vợ anh Rê) bộc bạch: “Trước đây tôi bán chuối nướng trước hẻm gần nhà, còn chồng đi sửa điện.

Nay cha tôi bị bệnh suy thận nên phải lọc thận tuần 3 lần nên điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên tôi phải nghỉ bán để chăm sóc thì lấy tiền đâu ra mà đóng phạt”.

Chị Ngọc biết thêm, vừa qua anh Rê cũng đã nhờ người làm 4 lá đơn gửi UBND TP. Cần Thơ để xin miễn phạt nhưng tới nay chưa biết kết quả ra sao. Dự tính sắp tới, gia đình chị sẽ tiếp tục làm đơn để xin cứu xét.

Còn bà T.T.K.Đ. (hàng xóm) kể: “Vợ chồng thằng Rê được bên vợ cho ở nhờ căn phòng trọ của gia đình hơn chục năm nay.

Cha vợ nó bệnh, còn mẹ vợ thì buôn bán tiệm tạp hoá trước nhà, ai kêu sửa điện thì nó đi làm. Nhằm bữa không có việc, nó phải chạy về Phong Điền làm cỏ, cuốc đất”.

Bày tỏ về vụ việc này, bà Đ cho hay "Tôi cũng thường đi đổi tiền ở các tiệm vàng nhưng ít khi tìm hiểu kĩ nơi đó có giấy phép hay không. Hơn nữa mình đổi số tiền nhỏ lẻ đã ngại rồi đừng nói chi đến việc hỏi. Chỉ cần ghé vào tiệm vàng họ nói có đổi đô la thì mình đổi cho tiện khỏi mất công vào ngân hàng thủ tục rắc rối, mất thời gian.

Từ vụ này, bây giờ người dân không hiểu biết nên rất hoang mang, nói ở Cần Thơ có hơn 100 điểm đổi ngoại tệ nhưng thật sự tôi không biết điểm nào hết”.

Như thông tin đã đưa trước đó trên Tri thức trực tuyến, UBND Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, thợ điện, ngụ Ninh Kiều) do có hành vi Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Số tiền anh Rê bị xử phạt là 90 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là tịch thu gần 2,3 triệu đồng.

Theo nội dung vụ việc, trước đó, anh Rê mang tờ 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực tại phường Cái Khế để đổi. Tờ tiền này do người thân của anh Rê gửi cho.

Sau khi đổi tiền xong, anh Rê nhận số tiền gần 2,3 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ số tiền trên.

Tiệm vàng anh Rê đổi ngoại tệ cũng bị xử phạt hành chính số tiền 180 triệu đồng về hành vi Mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Cơ sở này bị phạt thêm 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 15 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định và 30 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Tổng mức phạt đối với cơ sở này là 295 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên hột đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news