Tin mới

Giả danh cháu Chủ tịch huyện, lừa hơn 500 triệu đồng

Thứ năm, 12/11/2015, 09:13 (GMT+7)

Bằng thủ đoạn giả danh là cháu của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trọng đã lừa đảo, chiếm đoạt của năm bị hại với tổng số tiền 530 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn giả danh là cháu của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trọng đã lừa đảo, chiếm đoạt của năm bị hại với tổng số tiền 530 triệu đồng.

Theo thông tin trên báo báo Giao thông, Dân Trí, Pháp luật, VOV ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Trọng (SN 1966, trú tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trọng tại tòa. Ảnh báo Giao thông.

Theo cáo trạng trên báo Thông tấn xã Việt Nam, do không có việc làm ổn định và nợ tiền của nhiều người nên Trọng nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ. Trọng tự giới thiệu giữ các chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch của UBND huyện Mỹ Đức với những người có nhu cầu xin việc làm.

Thậm chí, Trọng còn nhận là cháu của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức và khoe mình có thể xin việc cho nhiều người. Từ tháng 6/2013-9/2014 nhiều người đã đưa tiền cho Trọng để nhờ xin việc làm, nhưng sau khi nhận tiền Trọng không thực hiện như đã hứa mà chiếm đoạt hơn 530 triệu đồng.

Kết thúc phiên xét xử bị cáo Trọng bị tòa tuyên án phạt13 năm tù.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news