Tin mới

Giá dầu xuống thấp kỉ lục trong vòng 6 năm

Thứ hai, 24/08/2015, 08:44 (GMT+7)

Giá dầu thô của Mỹ đã giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng , mức giá thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Mức giá này đẩy nhiều quốc gia vào thế khó càng thêm khó.

Giá dầu thô của Mỹ đã giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng , mức giá thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Mức giá này đẩy nhiều quốc gia vào thế khó càng thêm khó.

Theo tin trên AFP, ngày 21/8 trên sàn giao dịch New York Merchantile Exchange, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng kể từ năm 2009. Thậm chí, có lúc giá dầu thô còn giảm xuống mức 39,86 USD/thùng. Tuy nhiên, chốt phiên giao dịch Giá dầu WTI giao tháng 10/2015 đứng tại mức 40,45 USD/thùng.

Giá dầu thế giới dưới mức 40 USD/thùng

Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2015 chốt phiên ở mức 45,46 USD, giảm 1,16 USD/thùng so với hôm 20/8.

Nguyên nhân giá dầu xuống thấp kỉ lục là do nguồn cung dầu mỏ quá cao so với nhu cầu tiêu dùng. Nhất là khi Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes thông báo có thêm 2 giàn khoan dầu đi vào hoạt động trong tuần này, đưa tổng số giàn khoan dầu đang hoạt động lên con số 674, lại càng khiến cho giá dầu đi xuống.

Sự sụt giá dầu thô lần này đúng vào thời điểm khó khăn, khiến nền kinh tế của các quốc gia lấy xuất khẩu dầu mỏ làm chủ lực đã khó càng thêm khó. Arập Xêút, thành viên quyền lực nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) thừa nhận đây là thời điểm đáng sợ. Theo hãng Bloomberg dự đoán, Arập Xêút nhiều khả năng thâm hụt ngân sách trong khoảng 20% GDP. Dự trữ ngoại hối ở ngân hàng trung ương đã giảm hơn khoảng 70 tỉ USD tương đương 10% so với năm qua. Giá dầu xuống thấp cũng làm cho nền kinh tế của Venezuela bước tới đường cùng, nguy cơ phá sản là rất lớn.

Nhân Văn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sụt giá quốc gia