Tin mới

Gia đình nạn nhân muốn 8 ngôi mộ xây cạnh nhau và đề nghị tuyên BS Lương vô tội

Thứ hai, 21/05/2018, 13:36 (GMT+7)

Tại phiên tòa sáng nay (ngày 21/5), bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Minh Minh mong muốn BS Hoàng Công Lương vô tội.

Tại phiên tòa sáng nay (ngày 21/5), bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Minh Minh mong muốn BS Hoàng Công Lương vô tội.

Bà Tuyết nói vì BS Lương là người có trách nhiệm trong chuyên môn, là vị BS trẻ có trình độ. BS Lương cũng đã hết lòng chăm sóc các bệnh nhân trong quá trình chạy thận, cũng như hết lòng cứu chữa trong quá trình xảy ra sự cố y khoa. Rất mong Tòa xử công tâm, xử bị can Lương vô tội để BS có thể có sự nghiệp chữa bệnh cứu người lâu dài.

Ông Đinh Văn Tính, người nhà bệnh nhân chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng đau đớn, vô cùng bức xúc. Tôi rất đau vì con gái tôi mắc bệnh nhưng không chết vì bệnh mà lại chết vì hoá chất trong nước chạy thận ở BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình".

Đối với bác sĩ Lương, ông Tính cho hay: "Chúng tôi không hiểu sâu về ngành y nhưng theo dõi các chuyên gia đầu ngành và LS, chúng tôi nhận thức được BS chỉ có nhiệm vụ điều trị chứ không có trách nhiệm quản lý vật tư. Nguồn nước là từ phòng vật tư, từ bản hợp đồng. Chúng tôi cũng không đòi hỏi trách nhiệm bồi thường của các bị cáo".

Bên cạnh đó, người nhà bệnh nhân cũng xin giảm nhẹ án cho bị can Trần Mạnh Quốc và Nguyễn Văn Sơn, để các bị cáo có tương lai tốt về sau này. Thân nhân gia đình cho biết, 2 bị can này tuổi đời còn trẻ và đã lên thắp hương cho gia đình và hỗ trợ thắp hương mỗi gia đình 10 triệu.

Gia đình nạn nhân muốn 8 ngôi mộ xây cạnh nhau và đề nghị tuyên BS Lương vô tội - Ảnh 1.

Gia đình người chết vụ chạy thận ở Hòa Bình xin giảm nhẹ án cho Quốc, Sơn và đề nghị xử BS Lương vô tội. (Ảnh: Như Hoàn)

8 gia đình cũng có 2 nguyện vọng lớn nhất chính là muốn 8 phần mộ nằm chung một khu vực để từ lúc sống cùng nhau chữa bệnh đến khi qua đời các bệnh nhân đều được gắn bó gần nhau. Gia đình các nạn nhân cho rằng, đây là một sự cố y tế hy hữu nên muốn đưa hài cốt của các nạn nhân vào một chỗ để làm chỉ dấu ghi nhớ cho ngành Y

Các gia đình đã hội ý, thống nhất liên hệ với ban quản lý Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên, được báo giá 148 triệu tiền mua 1 phần mộ.

8 gia đình đã nhờ Luật sư để bảo vệ (Phần chi phí này là mỗi gia đình thưởng 35 triệu đồng cho LS).

8 gia đình cũng mong muốn những người có trách nhiệm sẽ phải đứng ra trước tòa để tòa nhận trách nhiệm, xác nhận đúng người, đúng tội để phiên tòa được diễn ra khách quan, thuyết phục nhất.

Bà Bùi Thị Căm, vợ của nạn nhân Bùi Văn Pơi (xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) kê khai các khoản tiền mai táng phí 120 triệu đồng, trong đó có cả khoản tiền đưa cho các gia đình thông gia mà theo giải thích của bà là "theo phong tục của địa phương".

Theo đó, gia đình bà phải đưa cho gia đình các thông gia một khoản tiền, gọi là "đia vía", để ảm ơn các gia đình thông gia.

Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Trung, Luật sư đại diện cho gia đình các nạn nhân, phần chi phí cho tang lễ gia đình bà Bùi Thị Căm yêu cầu là 120 triệu đồng, đây là "chi phí thực tế nhưng không có hóa đơn, chứng từ".

Ngoài chi phí đám tang, mỗi gia đình nạn nhân yêu cần bồi thường 100 tháng lương cơ bản theo quy định tại khoản 2 diều 191 Bộ luật Dân sự, tương đương 130 triệu đồng/1 nạn nhân. Theo Luật sư Trung, các gia đình 8 nạn nhân còn ủy quyền cho 1 người đại diện để lập một ngôi mộ tập thể cho cả 8 nạn nhân trong vụ chạy thận.

Theo báo giá, chi phí cho mỗi ngôi mộ là 148.750.000 đồng/người. Tuy nhiên, đây mới chỉ là "báo giá" ban đầu và là ý tưởng sau 3 năm cải táng cho các nạn nhân.

HĐXX cho biết vẫn chấp nhận khi xem xét các khoản chi hợp lý, kể cả không có hóa đơn chứng từ. Vấn đề là các gia đình phải kê khai ra những khoản nào hợp lý. Ngoài tiền mai táng phí, tiền xây mộ, tiền bồi thường tổn thất tinh thần, các gia đình còn yêu cầu được nhận tiền chi phí làm cỗ trong 3 ngày diễn ra đám tang, chi phí làm cỗ cúng 10 ngày, 49 ngày, và 100 ngày.

Theo Cáo trạng số 05/CT-VKS-P2 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình, đại diện 8 gia đình bệnh nhân tử vong đã kê khai tiền mai táng phí với tổng số tiền là 1.029.100.000 đồng, ngoài ra còn yêu cầu bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Gia đình bị hại Đinh Thị Thu Hằng, sn 1981, trú tại xã Sủi Ngòi, thành phố Hòa Bình, yêu cầu bồi thường mai táng phí với tổng số tiền là 157.000.000 và đề nghị bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn yêu cầu trợ cấp nuôi con và trả nợ ngân hàng Chính sách xã hội 30.000.000 đồng.

- Gia đình bị hại Bùi Văn Chính, sinh năm (sn) 1967, trú tại An Lạc, Lạc Thủy, Hòa Bình, yêu cầu bồi thường mai táng phí với số tiền là 78.600.000 đồng và đề nghị bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật;

- Gia định bị hại Lê Thị Chung, sn 1959, trú tại phường Tân Hoa, thành phố Hòa Bình, yêu cầu bồi thường mai táng phí với số tiền là 111.500.000 đồng và đề nghị bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật;

- Gia đình bị hại Nguyễn Thị Minh, sn 1953, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, yêu cầu bồi thường mai táng phí số tiền là 122.500.000 đồng và đề nghị bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật;

- Gia đình bị hại Bùi Văn Huyển, sn 1971, trú tại Tân Phong, Cao Phong, Hòa Bình, yêu cầu bồi thường mai táng phí với tổng số tiền là 75.000.000 đồng và yêu cầu bồi thường về vật chất theo quy định của pháp luật;

- Gia đình bị hại Quách Thị Phượng, sn 1948, trú tại xã Hợp Thanh, Lương Sơn, Hòa Bình, yêu cầu bồi thường mai táng phí với tổng số tiền là 121.150.000 đồng;

- Gia đình bị hại Bùi Văn Pơi, sn 1956, trú tại Địch Giáo, Tân Lạc, Hòa Bình, yêu cầu bồi thường tổng số tiền 128.000.000 đồng;

- Gia đình bị hại Nguyễn Thị Bích Nguyên, sn 1972, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, yêu cầu bồi thường với số tiền là 147.600.000 đồng.

Ngoài việc phải bồi thường cho 8 gia đình nạn nhân nói trên, các nạn nhân được cấp cứu, điều trị đã phục hồi cũng yêu cầu bồi thường. Cụ thể, 3 nạn nhân Bùi Thị Vân, Bùi Thị Rấm, và Phạm Ngọc Chung đều có đơn đề nghị bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần với tổng số tiền là 70.000.000 đồng.

7 nạn nhân được cấp cứu, điều trị đã phục hồi còn lại cũng đều có đơn đề nghị bồi thường tổn hại sức khỏe sau sự cố y khoa ngày 29/5/2017 theo quy định của pháp luật.

Người nhà bệnh nhân xin giảm nhẹ án cho Quốc, Sơn và đề nghị BS Lương vô tội

Tóm tắt vụ án: Sáng 29/5/2017, sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình), hàng loạt bệnh nhân đang được lọc máu chu kỳ thì xảy ra hiện tượng bất thường khiến 8 người tử vong, 10 người nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một thảm hoạ y tế gây chấn động không chỉ trong lịch sử y học VN mà còn cả trên thế giới.

Một tháng sau thảm hoạ y khoa này, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã xác định có việc tồn dư hóa chất khử khuẩn trong hệ thống nước RO.

Các mẫu nước cấp vào máy lọc thận số 10 và 13 cho thấy các chỉ tiêu pH rất thấp, độ dẫn điện cao, hàm lượng Flouride lần lượt cao gấp 245 và 260 lần mức cho phép. Chính mức Flouride cao quá mức an toàn cho chạy thận nhân tạo hàng trăm lần này là nguyên nhân gây ra thảm họa ở Hòa Bình.

Ngày 22/2/2018, VKSND tỉnh Hòa Bình ban hành cáo trạng truy tố đối với ba bị can:

1. Bị can Bùi Mạnh Quốc về tội " vô ý làm chết người " theo quy định tại khoản 2 Điều 98 BLHS năm 1999 (nay là khoản 2 Điều 128 BLHS năm 2015);

2. Bị can Trần Văn Sơn và bị can về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999 (nay là khoản 3 Điều 360 BLHS năm 2015).

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nội dung phiên tòa đến độc giả ở bài tiếp theo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news