Tin mới

Gia Lai: 3 học sinh chết đuối thương tâm dưới hồ nước tưới cà phê

Thứ ba, 12/03/2019, 10:47 (GMT+7)

Trên đường đi học về, 3 học sinh ở Gia Lai rủ nhau ra hồ tưới nước cà phê gần nhà tắm nhưng không may bị trượt chân rơi vào vũng nước sâu, chết đuối.

Tối 11/3, một lãnh đạo UBND xã Dun, huyện Chư Sê (Gia Lai) xác nhận, tại địa phương vùa xảy ra vụ Đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Theo vị này, khoảng 14h cùng ngày, trên đường đi học về, 3 em học sinh gồm: Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý (cùng học Trường mẫu giáo Bằng Lăng) và Siu Nội (SN 2012) rủ nhau ra tắm tại hồ nước dùng để tưới cà phê gần nhà.

Trong lúc tắm, anh em ruột Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý bị trượt chân vào vũng nước sâu nên kêu cứu. Thấy thế, Siu Nội liền bơi ra để cứu 2 anh em nhà Siu Lan nhưng không thành. Cả ba bị chết đuối.

Được biết, hồ nước trên được người dân đào sâu khoảng 2m, rộng khoảng 70m2, dùng để tưới cà phê vào mùa nắng hạn.

Ông Ngô Xuân Hiếu - Trưởng phòng Giáo dục huyện Chư Sê cho biết, người dân đã phát hiện ngay sau đó và vớt thi thể 3 nạn nhân đưa về gia đình lo hậu sự.

chính quyền địa phương cũng đã cử đại diện đến nhà 3 nạn nhân để thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ chi phí mai táng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news