Tin mới

Giá vé chợ đen trận Việt Nam - Thái Lan tăng gấp 6 lần so với gốc

Chủ nhật, 13/10/2019, 15:15 (GMT+7)

Còn gần 1 tuần nữa sẽ diễn ra trận đấu giữaViệt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, giá vé VFF mở bán đã hết, còn trên chợ đen đã tăng gấp 4-6 lần so với gốc.

Vào 10h00 sáng ngày 13/10, VFF đã mở bán vé trận Việt Nam vs Thái Lan phiên đầu tiên trên ứng dụng VinID. Các mệnh giá vé được phát hành bao gồm vé 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Riêng hai loại vé mệnh giá cao nhất được bán thông qua QR code, còn 2 loại vé đầu tiên được phát hành theo dạng vé giấy.

Rất nhiều CĐV đã đợi đến đúng 10h00 để vào ứng dụng VinID và đặt vé. Tuy nhiên cơn sốt vé đã lập tức được đẩy lên đến đỉnh điểm khi ứng dụng thông báo hết vé chỉ chưa đầy 1 phút sau khi được mở bán. NHM khi truy cập vào ứng dụng không còn nhiều lựa chọn khi các loại vé mệnh giá cao đều đã được dán mác hết sạch.

Theo ghi nhận, trên mạng xã hội, hàng loạt vé xem trận bóng này đã có mặt trên chợ đen với giá gấp khoảng 4-6 lần.

Giá vé chợ đen trận Việt Nam- Thái Lan được đẩy lên gấp 4 lần với giá gốc. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, với vé mệnh giá 200.000 đồng/vé, dân phe vé đang rao bán trên các chợ mạng ở mức 1.700.000 đồng/cặp, tăng giá gấp khoảng 4 lần so với giá niêm yết từ VFF. Tương tự, vé mệnh giá 300.000 đồng/vé lên chợ đen cũng đã được rao ở mức 2.500.000 đồng/cặp.

Với vé mệnh giá 400.000 đồng/vé, dân phe đẩy lên mức 3,5 triệu/cặp.

Thậm chí, vé có chỗ ngồi đẹp ở mệnh giá 500.000 đồng/vé còn bị “hét” giá 6 triệu đồng một cặp. Như vậy, giá đã bị thổi lên gấp 6 lần gốc.

Vào 15h00 chiều nay, phiên bán vé thứ 2 trận Việt Nam vs Thái Lan sẽ tiếp tục diễn ra. Dự báo đây cũng sẽ là một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt bởi nhu cầu của NHM là vô cùng lớn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news