Tin mới

Giải cứu bé gái bị chôn vùi 17 giờ sau động đất Italy

Thứ năm, 25/08/2016, 11:50 (GMT+7)

Bé gái 10 tuổi này bị chôn vùi suốt 17 giờ dưới đống đổ nát của trận động đất mạnh 6,2 độ richter tại miền trung Italy hôm 24/8.

Bé gái 10 tuổi này bị chôn vùi suốt 17 giờ dưới đống đổ nát của trận động đất mạnh 6,2 độ richter tại miền trung Italy hôm 24/8.

[mecloud]jaw5w83kU6[/mecloud]

Tờ Dailymail đưa tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bé gái tên Giulia bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở thị trấn Pescara sau trận động đất làm rung chuyển miền trung Italy hôm 24/8.

Đoạn video được kênh truyền hình Sky TG24 ghi lại cho thấy, các nhân viên cứu hộ vui mừng hét lên “cô bé vẫn còn sống” khi họ kéo Giulia ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà ở trung tâm làng Pescara del Tronto.

Ít giây sau, cô bé được đưa lên từ đống đổ nát, người phủ đầy bụi trắng và chỉ bị xây xước nhẹ. Những tiếng vỗ tay và reo hò từ những người xung quanh vang lên: "Cô bé sống rồi". 

Trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 159 người. Nguồn tin cơ quan cứu hộ dân sự Italy cho biết thị trấn Amatrice là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất với 86 người chết.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news