Tin mới

Giải cứu cháu bé bị bắt cóc đòi chuộc 1 tỷ đồng

Thứ năm, 24/04/2014, 08:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trưa ngày 23/4 công an thành phố Cần Thơ đã giải cứu thành công bé gái 14 bị bắt cóc tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

(Tinmoi.vn) Trưa ngày 23/4 công an thành phố Cần Thơ đã giải cứu thành công bé gái 14 bị bắt cóc tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Theo tin tức ban đầu, khoảng 11h ngày 22/4 ông Nguyễn Văn Khanh (trú tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lại, thành phố Cần Thơ) chở cháu gái là Nguyễn Hân Duy (14 tuổi) đi học.

Khi đến lộ Bốn Tống Một Ngàn (thuộc ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lái) thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô 7 chỗ ép sát vào lề đường.

Ngay sau đó, 4 thanh niên lạ mặt từ ô tô 7 chỗ lao xuống đánh tới tấ ông Khanh. 4 đối tượng đã cướp điện thoại, chìa khóa xe của ông Khanh và bắt cháu Duy lên xe rồi bỏ chạy.

Gia đình ông Khanh trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thành phố Cần Thơ đã tập trung lực lượng nhanh chóng vào cuộc truy bắt các đối tượng gây án để giải cứu con tin.

Sau khi con gái bắt cóc, bà Nguyễn Thị Diễm Thúy (mẹ cháu Duy) liên tục nhận được điện thoại từ số lạ, đe dọa và đòi 1 tỷ đồng để chuộc cháu Duy, nếu báo công an thì chúng sẽ giết con tin.

Trong khi đó, phía Công an Cần Thơ đã xác định được biển số xe của nhóm bắt cóc đi qua khu vực cầu Cần Thơ hướng về TP.HCM, nên đã kết hợp cùng lực lượng C45B, Công an, TP.HCM để truy lùng.

Đến sáng 23/4 lực lượng trinh sát phát hiện nhóm bắt cóc đang ở một khách sạn thuộc P.Bình Trị Đông B, nên đã thực hiện lệnh bao vây, giải cứu con tin.

4 nghi phạm của vụ bắt cóc đã bị tóm gọn gồm: Thái Long Hồ (26 tuổi, ngụ Hồng Vân, Bạc Liêu), Nguyễn Phú Hải (43 tuổi, ngụ Q.6 TP.HCM), Trương Hữu Luân (23 tuổi, ngụ Vị Thủy, Hậu Giang) và Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, Thới Lai, Cần Thơ, cùng xã với nạn nhân). Cháu Duy được giải thoát an toàn và được trao cho gia đình.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và khai nhận 1 trong 4 đối tượng có mâu thuẫn nợ nần với gia đình cháu Duy nên đã tổ chức bắt cóc cháu Duy gây sức ép để gia đình nạn nhân trả nợ.

Vụ việc đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news