Tin mới

Giải cứu hết khách trên phà cháy ở Hy Lạp, 5 người thiệt mạng

Thứ ba, 30/12/2014, 10:16 (GMT+7)

Sau hơn 24 giờ xảy ra vụ hỏa hoạn trên phà Norman Atlantic của Italy ngoài khơi Hy Lạp, đội cứu hộ đã giải cứu được hết hành khách khỏi nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, có 5 hành khách được xác nhận đã thiệt mạng trong sự cố này.

Sau hơn 24 giờ xảy ra vụ hỏa hoạn trên phà Norman Atlantic của Italy ngoài khơi Hy Lạp, đội cứu hộ đã giải cứu được hết hành khách khỏi nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, có 5 hành khách được xác nhận đã thiệt mạng trong sự cố này.

 

Tính đến tối 29/12, tất cả mọi người đã được đưa ra khỏi vòng nguy hiểm. Bên cạnh đó, 4 thi thể cũng đã được tìm thấy, nâng tổng số người chết lên 5 người. Trước đó, một hành khách đã thiệt mạng khi cố tìm cách thoát khỏi phà

Hải quân Italy nói chỉ còn 9 thành viên thủy thủ đoàn ở lại phà trong khi nó chuẩn bị được kéo về một cảng gần đó.

Phà Norman Atlantic bị cháy khi đang chở theo 478 hành khách, thủy thủ đoàn và hơn 200 xe trên đường từ Hy Lạp đến Italy.

Hành khách bị thương trên một tàu hàng sau khi rời con phà Norman Atlantic bị cháy

Các trực thăng của Italy và Hy Lạp đã phải vật lộn với bóng đêm và thời tiết xấu, dùng cầu hàng không đưa hành khách ra khỏi chiếc phà gặp nạn, chuyển sang tàu bên cạnh. Đội cứu hộ gồm hai trực thăng của Không quân Italy, một máy bay của Italy, một trực thăng Superpuma của Hy Lạp, và 10 tàu khác hỗ trợ.

Nhiều hành khách được đưa bằng máy bay đến Galatina ở miền nam nước Ý.

Trong khi chiến dịch cứu hộ diễn ra, một nhóm nhân viên tế đã được cử lên phà để hỗ trợ hành khách và thủy thủ đoàn. Trước đó, thời tiết xấu cũng đã làm cản trở nỗ lực gắn dây cáp vào chiếc phà để kéo đi.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng lực lượng tuần duyên Hy Lạp nói hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ khu vực đỗ xe.

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news