Tin mới

Tạm dừng phát hành “Con đường Hồi giáo” của Phương Mai để kiểm định lại

Thứ tư, 12/03/2014, 14:09 (GMT+7)

Chỉ vài giờ trước khi sự kiện ra mắt “Con đường Hồi giáo” của tác giả Phương Mai dự kiến diễn ra vào chiều nay, 12/3, tại Hà Nội, Cục Xuất bản đã có công văn yêu cầu đơn vị xuất bản tạm ngừng phát hành để kiểm định lại.

Chỉ vài giờ trước khi sự kiện ra mắt “Con đường Hồi giáo” của tác giả Phương Mai dự kiến diễn ra vào chiều nay, 12/3, tại Hà Nội, Cục Xuất bản đã có công văn yêu cầu đơn vị xuất bản tạm ngừng phát hành để kiểm định lại.

“Con đường Hồi giáo” là cuốn thứ hai của Phương Mai trong series du ký “Lên đường với trái tim trần trụi”.

Theo Nhã Nam, đơn vị liên kết xuất bản series này với NXB Hội Nhà văn, cho biết,Tôi là một con lừa - cuốn sách đầu tiên trong series, ra mắt hồi giữa năm ngoái được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt, với ba vạn bản đã được phát hành.

Sự kiện ra mắt sách chiều nay dự kiến thu hút hàng trăm độc giả, và trước giờ diễn ra sự kiện gần một tiếng, lác đác đã xuất hiện bạn đọc và báo chí tại địa điểm tổ chức do chưa kịp nhận cập nhật thông tin từ đơn vị xuất bản.

Tạm dừng phát hành Con đường Hồi giáo của Phương Mai để kiểm định



Đại diện của Nhã Nam cho biết, năm ngoái, một tác phẩm của đơn vị này cũng được Cục Xuất bản yêu cầu kiểm định lại nhưng sau đó đã được phát hành trở lại, đó là trường hợp tiểu thuyết “Nông trại” của George Orwell. Nhã Nam tin tưởng tác phẩm của Phương Mai cũng rơi vào trường hợp này.

Trong “Con đường Hồi giáo”, Phương Mai tiếp tục kể câu chuyện về hành trình tới 13 quốc gia Hồi giáo phía Tây trong năm 2012 của mình, bao gồm Saudi, Dubai, Yemen, Libanon, Jordan, Palestine, Oman, Ai Cập, Lybia, Syria, Israel, Tunisia, Ma-rốc.

Phương Mai hiện là Thạc sĩ khoa học ngành Thiết kế giáo dục và Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa, giảng viên tại khoa Kinh tế, Đại học Amsterdam, Hà Lan.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news