Tin mới

Ngọc Sơn lên tiếng vụ giáo sư âm nhạc: Mức học của tôi đã qua đại học lâu rồi

Thứ tư, 30/08/2017, 10:34 (GMT+7)

Về danh xưng "giáo sư âm nhạc" gây tranh, Ngọc Sơn chia sẻ: “Tôi dạy học trò, có người gọi vui là giáo sư, Professor. Vì Ngọc Sơn từng tốt nghiệp đại học về thanh nhạc mà. Ngọc Sơn có kiến thức dạy âm nhạc tại chỗ, có giáo án dạy tại chỗ luôn chứ không phải ngồi mà coi sách, coi vở gì hết. Mức học của tôi đã qua đại học từ lâu rồi. Ai nói gì thì nói, tôi không để tâm bất cứ chuyện gì".

Về danh xưng "giáo sư âm nhạc" gây tranh, Ngọc Sơn chia sẻ: “Tôi dạy học trò, có người gọi vui là giáo sư, Professor. Vì Ngọc Sơn từng tốt nghiệp đại học về thanh nhạc mà. Ngọc Sơn có kiến thức dạy âm nhạc tại chỗ, có giáo án dạy tại chỗ luôn chứ không phải ngồi mà coi sách, coi vở gì hết. Mức học của tôi đã qua đại học từ lâu rồi. Ai nói gì thì nói, tôi không để tâm bất cứ chuyện gì".

Sự việc Ngọc Sơn được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao tặng bằng "Giáo sư âm nhạc" vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. "Ông hoàng nhạc sến" phải hứng chịu không ít lời lẽ chỉ trích từ phía cư dân mạng. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo của Cục Nghệ thuật nhanh chóng lên tiếng bày tỏ quan điểm tấm bằng "Giáo sư âm nhạc" của anh hoàn toàn vô giá trị. Bởi muốn có được tấm bằng giáo sư không phải điều dễ dàng. 

Trước những ồn ào dư luận, chiều 29/8, khi tham gia buổi họp báo ra mắt album của học trò, Ngọc Sơn đã lên tiếng về những tranh cãi vừa qua. Ngọc Sơn cho biết những danh xưng mà người ta gọi anh đều xuất phát từ lòng cảm mến và anh thường không từ chối, dù đó có là cái mà ít người dám nhận như “ông hoàng nhạc sến”.

Ngọc Sơn xuất hiện trong buổi ra mắt album củ học trò.

Giọng ca Tình cha cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả đã luôn theo dõi, yêu thương anh: "Tôi chỉ mong rằng đại gia đình lúc nào cũng thương Ngọc Sơn và hiểu Ngọc Sơn là con người rất hiền lành. Ngọc Sơn trước giờ không cãi lại, không đụng chạm một ai hết. Sao cũng được".

Về danh xưng "giáo sư âm nhạc" gây tranh, Ngọc Sơn chia sẻ: “Tôi dạy học trò, có người gọi vui là giáo sư, Professor. Vì Ngọc Sơn từng tốt nghiệp đại học về thanh nhạc mà. Ngọc Sơn có kiến thức dạy âm nhạc tại chỗ, có giáo án dạy tại chỗ luôn chứ không phải ngồi mà coi sách, coi vở gì hết. Mức học của tôi đã qua đại học từ lâu rồi. Ai nói gì thì nói, tôi không để tâm bất cứ chuyện gì. Về cá nhân, sức khỏe tôi vẫn ổn lắm. Mỗi ngày công việc cứ ập đến liên tục, mình cứ cống hiến cho đại gia đình thôi".
 
Giang Trần
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news