Tin mới

Phó đạo diễn phim "Vừa đi vừa khóc" qua đời

Thứ tư, 09/03/2016, 09:46 (GMT+7)

Ali Hùng Cường - Phó đạo diễn rất nhiều bộ phim nổi tiếng như "Cho một tình yêu", "Vừa đi vừa khóc", "Nơi tình yêu bắt đầu" đã qua đời ở tuổi 40 do căn bệnh ung thư vòm họng.

Ali Hùng Cường - Phó đạo diễn rất nhiều bộ phim nổi tiếng như "Cho một tình yêu", "Vừa đi vừa khóc", "Nơi tình yêu bắt đầu" đã qua đời ở tuổi 30 do căn bệnh ung thư vòm họng.

Rạng sáng qua 8/3, Ali Hùng Cường phó đạo diễn phim "vừa đi vừa khóc" đã qua đời ở tuổi 30. Bạn bè của Hùng Cường cho biết, anh bị ung thư vòm họng. Bệnh tình của Ali Hùng Cường trở nặng kể từ Tết âm lịch vừa qua. Thời gian gần đây rất ít bạn bè gặp Hùng Cường nên không nhiều người biết rõ tình trạng bệnh của anh.

Phó đạo diễn Ali Hùng Cường.

Lễ tang của Ali Hùng Cường sẽ được tổ chức tại quê nhà anh ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, vào sáng 10/3, gia đình sẽ đưa linh cữu của anh đi hỏa táng tại nghĩa trang Long Hương.

Việc phó đạo diễn tài năng bất ngờ qua đời khiên nhiều bạn bè, đồng nghiệp - những người từng tiếp xúc với anh đều thất thần, không tin đây là sự thực.

Ali Hùng Cường tên thật là Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1986. Anh đảm nhận vai trò phó đạo diễn cho một số bộ phim như Nơi tình yêu bắt đầuCho một tình yêuNgôi nhà hạnh phúcHot boy nổi loạnVừa đi vừa khóc, Con ma nhà họ Vương… Bên cạnh đó, chàng trai này cũng từng thử sức với nghiệp diễn xuất và viết khá nhiều kịch bản phim.

 

Ali Hùng Cường từng làm phó đạo diễn cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news