Tin mới

Tình duyên lận đận và cuộc sống kín tiếng của Thuý An - cô bán cháo vịt trong “Biệt động Sài Gòn"

Thứ bảy, 24/02/2018, 12:10 (GMT+7)

Có lẽ định mệnh của nhân vật đã gắn vào đời tư của Thúy An khi cuộc sống ngoài đời của bà cũng khá lận đận về tình duyên.

Có lẽ định mệnh của nhân vật đã gắn vào đời tư của Thúy An khi cuộc sống ngoài đời của bà cũng khá lận đận về tình duyên. 

Thúy An là một trong những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với các bộ phim được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật như Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Mùa gió chướng, Ván bài lật ngửa, Mùa nước nổi hay Vùng gió xoáy...

Mặc dù không qua bất cứ trường lớp nào nhưng Thúy An lại có lối diễn xuất chân chất, mộc mạc, đi vào lòng người. Thêm vào đó, bà lại sở hữu một vẻ đẹp rất đặc trưng của người con gái Nam bộ. Thế nên, dù là lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh nhưng cùng với nam diễn viên Lâm Tới, Thúy An đã biến Cánh đồng hoang trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Sau phim này, Thúy An kết duyên với NSND Hồng Sến (đạo diễn phim Cánh đồng hoang).

Thúy An - vai Ngọc Lan trong biệt động Sài Gòn.

Vai diễn cô gái Ngọc Lan chuyên bán cháo vịt nhưng lại là tình báo của lực lượng biệt động trong bộ phim "Biệt động Sài Gòn" đã để lại nhiều ấn tượng. Ban đầu vai diễn Ngọc Lan trong phim "Biệt động Sài Gòn" đã được đạo diễn chọn cho một diễn viên khác. Nhưng trong một lần tình cờ được đọc kịch bản, Thuý An đã rất thích vai diễn đó và cô muốn được vào vai.

Theo đạo diễn Long Vân từng kể thì ông đã không chọn Thuý An, nhưng chồng của Thuý An là đạo diễn - NSND Hồng Sến (Vốn là bạn thân của Long Vân) nói nửa đùa nửa thật: “Tao không biết đâu, mày phải dành vai diễn đó cho Thuý An, không thì chết với tao”. Và Thuý An đã vào vai cực kỳ xuất sắc khi là một cô bán cháo vịt tần tảo nhưng đầy mưu mẹo để qua mắt kẻ thù giúp sức cho đội biệt động. Bên cạnh đó cô cũng thể hiện tình yêu sâu đậm nhưng đầy trong sáng với chiến sỹ biệt động dũng cảm Sáu Tâm (Do Thương Tín thủ vai).

Có lẽ định mệnh của nhân vật đã gắn vào đời tư của Thúy An khi cuộc sống ngoài đời của bà cũng khá lận đận về tình duyên. Để đến với người chồng nổi tiếng là NSND Hồng Sến,  Thúy An đã phải đối diện với rất nhiều thị phi, thậm chí, có những lúc bà bị lên án một cách gay gắt là "kẻ cướp chồng". Bởi khi đó NSND Hồng Sến đã có vợ và 2 con. Vợ của ông chính là diễn viên nổi tiếng Kim Chi và một trong hai con của ông là thần đồng điện ảnh Mai Phương.

Thúy An là nghệ sĩ khá lận đận trong chuyện tình duyên.

Tuy vậy, vượt qua rất nhiều thử thách, bà và NSND Hồng Sến đã đến được với nhau. Sau đám cưới, bà chuyển về sống cùng chồng và hai con riêng của chồng.

Năm 1995, NSND Hồng Sến qua đời, Thuý An khi ấy mới hơn 30 tuổi đã bị khủng hoảng về tinh thần nên cô không tham gia thêm bộ phim nào nữa. Thuý An chuyển nghề đi buôn mỹ phẩm rồi làm xoay qua làm nghề kim hoàn để mưu sinh.

 Tại đây, bà có quen một người đàn ông Lào nhưng mối quan hệ của họ cũng chỉ kéo dài được một thời gian. Lý do cho sự tan vỡ theo lý giải của nữ diễn viên này là do "bởi sự khác biệt văn hóa". Một thời gian sau, Thuý An đã làm quen và nên duyên với một Việt Kiều tại Đức rồi chuyển qua Đức định cư.

Thúy An (tóc ngắn) trong về Việt Nam năm 2012.

Thúy An ra đi khá lặng lẽ, ngay cả Hà Xuyên chơi thân là thế cũng không biết chuyện bà đi. Bà làm đám cưới tại Đức và cũng không thông tin gì về nhà vì muốn có một cuộc sống yên ổn. Thời gian đầu, Thúy An cũng gặp nhiều khó khăn để làm quen với môi trường mới, mất khá nhiều thời gian để học tiếng Đức. Ngoài ra, nghề nữ trang không còn đất sử dụng nên về sau bà vào làm trợ lý cho công ty của ông xã.

Thúy An cho biết, mỗi năm bà đều về Việt Nam một lần, tuy nhiên, bà chỉ về để gặp gỡ người thân trong gia đình chứ không liên lạc với các đồng nghiệp cũng như bạn bè từng thân thiết trước kia.

Giang Trần (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news