Tin mới

Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018 tập 9: Cậu bé bán kẹo kéo Tèo Em khiến Dương Triệu Vũ xúc động

Thứ tư, 23/05/2018, 17:10 (GMT+7)

HLV Dương Triệu Vũ lo lắng cái tên Tèo Em sẽ không mang đến nhiều khởi sắc trên con đường ca hát nên anh quyết định đặt một cái tên mới, đẹp và ý nghĩa hơn cho cậu bé bán kẹo kéo đến từ Cà Mau.

HLV Dương Triệu Vũ lo lắng cái tên Tèo Em sẽ không mang đến nhiều khởi sắc trên con đường ca hát nên anh quyết định đặt một cái tên mới, đẹp và ý nghĩa hơn cho cậu bé bán kẹo kéo đến từ Cà Mau.

Tập 9 Tuyệt đỉnh song ca nhí là cuộc tranh tài giữa các thành viên còn lại đến từ 3 đội: Ngô Kiến HuyKhả Như, Cẩm Ly – Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân. Sau tập này, mỗi đội sẽ giữ lại 6 thí sinh và phải nói lời chia tay với 4 giọng ca nhí. Ở tập này, khán giả tiếp tục được thưởng thức thức âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc do các chiến binh nhí mang đến.

Hai giọng ca ở hai miền khác nhau Tấn Bảo (Hải Dương) và Tèo Em (Cà Mau) thể hiện ca khúc Bún riêu cua đồng.Với lợi thế sở hữu giọng hát mượt mà, cả Tấn Bảo và Tèo Em đều khiến dàn HLV cùng khán giả say đắm mỗi khi cất giọng hát. Nhất là Tấn Bảo, cậu bé đến từ đất Bắc nhưng lại có thể hát những ca khúc theo âm hưởng Nam Bộ vô cùng ngọt ngào và điêu luyện.

 
Tấn Bảo - Tèo Em.

Sau phần thi của hai bé, HLV Dương Triệu Vũ đã khiến khán giả vỡ òa xúc động khi anh bất ngờ đặt tên mới cho Tèo Em. Vì gia đình quá khó khăn, Tèo Em đã phải nghỉ học từ năm lớp 4 và theo cha lên Sài Gòn đi bán kẹo kéo. 

Với mong muốn Tèo Em phát triển hơn trên con đường ca hát và thuận lợi trong cuộc sống, nam ca sĩ quyết định đặt tên cho em là Lê Nhật Duy, anh nói trong nước mắt “Thấy muốn tương lai của con mở rộng nhưng cái tên Tèo Em, thầy thấy tương lai chỉ tới đó thôi con. Cho nên hôm nay, với tư cách là người thầy của con, thầy sẽ cho con một cái tên khác để sau này con có đi hát, làm bất kì điều gì, có xin việc làm thì người ta cũng dễ đón nhận hơn là cái tên Tèo Em”. Đồng  thời nam ca sĩ cũng xin lỗi ba của Tèo Em và xin phép được đặt tên học trò là Nhật Duy. Anh tuyên bố, từ đây trở về sau, đây sẽ là cặp song ca Tấn Bảo – Nhật Duy. Theo nam ca sĩ, cái tên này sẽ mang đến động lực, may mắn cho Tèo Em bởi Nhật là mặt trời, Duy là duy trì, “với tên gọi như vậy thì có thể hiểu là duy trì mãi ánh sáng”.

Màn trình diễn của Tấn Bảo và Tèo Em nhận được cơn mưa lời khen từ các HLV.

Trong phần nhật xét tiết mục của Tấn Bảo – Nhật Duy (Tèo Em), Ngô Kiến Huy và Khả Như cho biết cả hai đều “mê đắm và miên man theo giọng hát của hai bé”. Tuy nhiên, Khả Như có sự thắc mắc về kết thúc của tiết mục, theo cô là hơi vội vã khiến khán giả không hiểu. Dương Triệu Vũ giải thích là anh sẽ xây dựng các tiết mục của Tấn Bảo – Tèo Em theo câu chuyện trong quá trình tham gia Tuyệt đỉnh song ca nhí. Còn Huỳnh Lập khen học trò Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân dễ thương, tài năng không chỉ dừng là ở ca hát mà còn có khả năng diễn xuất.

Ngoài Tấn Bảo – Tèo Em, hai học trò khác của Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân cũng có phần thi khá tốt, đó là Minh Khôi – Cẩm Lệ. Cặp đôi tiếp tục thể hiện thế mạnh của mình với ca khúc dân gian đương đại Mái đình làng biển. Đặc biệt là với Cẩm Lệ, cô bé được Cẩm Ly khen không có ca khúc nào làm khó vì các xử lý, lấy hơi của cô bé đều rất tốt. Tuy nhiên, trong một phút thiếu tập trung, Cẩm Lệ - Minh Khôi đã làm rớt mất vài từ trong bài hát này.

Châu Linh – Công Danh cùng thể hiện sự sôi động trong ca khúc Vẽ - Sắc màu. Học trò của Cẩm Ly – Huỳnh Lập mang đến tiết mục đặc sắc cùng những động tác vũ đạo đẹp mắt. Chất giọng máu lửa cũng là điểm thu hút ở cặp đôi nhí này. Ốc Thanh Vân nhận xét cặp đôi có sự bản lĩnh ở trên sân khấu và bản lĩnh này có từ những ngày đầu tham gia chương trình.

Châu Linh - Công Danh.

Hai cô bé xinh đẹp Hải Yến – Minh Ngọc thể hiện ca khúc Hoa thơm bướm lượn – Cô gái ngày hôm qua, đây là bản mashup mới mẻ mà HLV Cẩm Ly – Huỳnh Lập thử thách học trò. Hai bản nhạc với hai dòng nhạc hoàn toàn khác nhau nhưng kết hợp chung lại mang đến sự độc đáo, hấp dẫn người nghe.

Hai bé Hải Yến - Minh Ngọc. 

Dù mỗi bé có cá tính và màu sắc âm nhạc riêng nhưng đến khi hát bài của người kia vẫn rất hòa hợp. Xem màn biểu diễn của hai bé, Ốc Thanh Vân thể hiện sự hâm mộ đội Cẩm Ly – Huỳnh Lập. Còn ở Đội Hỏa Tiễn, Ngô Kiến Huy nhận xét hai bé xử lý tinh tế bài hát, “Hải Yến sở hữu giọng hát đặc biệt, hát thấp ngọt, hát cao dễ dàng. Còn Ngọc giọng vẫn rất ngọt ngào” anh nói.

 Cũng ở tập này, dàn HLV của chương trình đã thể hiện tài năng hát opera xuất sắc trên sân khấu. Trong dàn hợp xướng, MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò nhạc trưởng, các HLV Ngô Kiến Huy – Khả Như, Cẩm Ly – Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân là những nghệ sĩ hát opera. Mỗi người một chất giọng và khi họ cất tiếng hát dưới sự chỉ huy của Nguyên Khang, đã tạo ra một hỗn hợp âm thanh trong “na ná” opera nhưng không phải opera. Dù mỗi người một tông nhưng các HLV rất nhiệt tình hăng say lên giọng và sau màn thể hiện, nguyên dàn đổ gục xuống sân khấu vì quá mệt.

Cẩm Linh - Anh Thư.

Tiết mục nhận được sự ủng hộ của khán giả vì “tính nghệ thuật cao”, đặc biệt là mang đến tiếng cười giải trí. Đặc biệt, đây còn là màn giới thiệu công phu cho phần thi của học trò Cẩm Ly – Huỳnh Lập, hai cô bé Cẩm Linh – Anh Thư với ca khúc Dòng sông xanh. Dù còn nhỏ tuổi nhưng hai bé theo đuổi opera, dòng nhạc khó hát nhất và đòi hỏi trình độ cao.

Hai cặp đôi cuối cùng của đội Ngô Kiến Huy – Khả Như đã đưa đến những tiết mục dàn dựng công phu. Trong khi Bảo Hân – Quỳnh Anh thể hiện ca khúc Phận xa cha mẹ thì Hải An – Duyên Khuê mang đến bản mashup Lý cây đa – Trống cơm. Hai bé còn thể hiện khả năng chơi nhạc cụ, Hải An với món đàn bầu còn Duyên Khuê gảy đàn nguyệt.

Bảo Hân - Quỳnh Anh. 

 Sau vòng chinh phục 1, đội Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân giữ lại các cặp thí sinh Nhật Duy – Tấn Bảo, Ngọc Giàu – Văn Minh, Thiên Thanh – Phi Long và chia tay với Cẩm Lệ - Minh Khôi, Trâm Anh – Thu Hằng.

Đội Khả Như – Ngô Kiến Huy bước tiếp với các bé Tuấn Tú, Quỳnh Anh, Bảo Hân, Hải An, Phương Linh, Minh Anh và nói lời tạm biệt với Bích Ngọc, Ngọc Ánh, Duyên Khuê, Quỳnh Nhi.

Đội Cẩm Ly – Huỳnh Lập trao cơ hội cho các giọng ca nhí Công Danh – Châu Linh, Ngọc Diệp – Hoài An, và cuối cùng là Minh Ngọc và Khánh Linh bước vào vòng tiếp theo. Các bé dừng cuộc chơi gồm Cẩm Linh – Anh Thư, Hải Yến và Phương Linh.

Tập 10 Tuyệt đỉnh song ca nhí sẽ được phát sóng vào 21h thứ Ba ngày 29/5/2018 trên kênh THVL1.

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news