Tin mới

Cặp đôi nào võ công giỏi nhất trong truyện Kim Dung?

Thứ bảy, 26/12/2015, 14:49 (GMT+7)

Quách Tĩnh – Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu, Thần Điêu đại hiệp), Dương Quá – Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp), Vô Nhai Tử – Lý Thu Thủy (Thiên long bát bộ), Chu Bá Thông – Anh Cô (Anh hùng xạ điêu, thần điêu hiệp lữ), Vương Trùng Dương - Lâm Triều Anh (Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ), cặp đôi nào mới thật sự hoàn hảo trong tiểu thuyết của Kim Dung?.

Quách Tĩnh – Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu, Thần Điêu đại hiệp), Dương Quá – Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp), Vô Nhai Tử – Lý Thu Thủy (Thiên long bát bộ), Chu Bá Thông – Anh Cô (Anh hùng xạ điêu, thần điêu hiệp lữ), Vương Trùng Dương - Lâm Triều Anh (Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ), cặp đôi nào mới thật sự hoàn hảo trong tiểu thuyết của Kim Dung?.

[mecloud]WojnVvKmI0[/mecloud]

Quách Tĩnh - Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp): Quách Tĩnh và Hoàng Dung là cặp đôi lừng lẫy nhất trong giới giang hồ. Trải qua hàng chục năm hành hiệp, họ luôn đồng hành cùng nhau trong quá trình trấn thủ thành Tương Dương.

Quách Tĩnh - Hoàng Dung trong Tân thần điêu đại hiệp 2014. Ảnh: Weibo

Dương Quá - Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp): Giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ là một mối tình thầy trò đẹp, vượt mọi định kiến xã hội.

“Cô cô” Lưu Diệc Phi và “Dương Quá” Huỳnh Hiểu Minh trong bộ phim “Thần điêu đại hiệp” phiên bản 2006. Ảnh: Internet

Vô Nhai Tử - Lý Thu Thủy (Thiên long bát bộ): Cả Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy đều thuộc phái Tiêu Dao, võ công đã gần như hóa cảnh. Vô Nhai Tử có Bắc minh thần công và Lăng ba vi bộ. Lý Thu Thủy luyện được Thiên Giám thần công và Tiểu vô tướng công.

Vương Trùng Dương - Lâm Triều Anh (Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp): Vương Trùng Dương vốn là người anh hùng khởi binh chống Kim bất thành nên phải lui về núi Chung Nam, lập ra phái Toàn Chân. Ông phụ tình nữ hiệp Lâm Triều Anh nên khiến nàng tức giận.

Chu Bá Thông - Anh Cô (Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp): Chu Bá Thông tư tình với Anh Cô (vốn là phi tần của Nam Đế), sinh ra đứa con nhưng lại chối bỏ trách nhiệm. Vì vậy Anh Cô luôn săn đuổi ông, đến gần cuối đời họ mới giảng hòa với nhau.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news