Tin mới

Giám định nguyên nhân bé trai 5 tháng tuổi tử vong sau khi ọc sữa

Thứ tư, 18/06/2014, 14:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ và trưng cầu giám định để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai Nguyễn Trọng Phúc (5 tháng tuổi, trú ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình).

(Tinmoi.vn) Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ và trưng cầu giám định để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai Nguyễn Trọng Phúc (5 tháng tuổi, trú ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình).

 

Theo tin tức ban đầu, ngày 10/6 chị Nguyễn Thị Bé Lan (37 tuổi) mẹ của bé Phúc phát hiện bé Phúc bú bị ọc sữa. Tuy nhiên chị Lan đã không đưa bé Phúc đến cơ sở y tế để điều trị mà đưa đến tiệm thuốc bắc Nhuận Đức Đường do ông Nguyễn Văn Những (SN 1931, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình) làm chủ.

Tại đây ông Những đã bôi cả thuốc tây và thuốc bắc để chữa trị cho Phúc. Về nhà chị Lan cũng cho cháu Phúc uống thuốc của Nhuận Đức Đường nhiều lần nhưng không giảm.

Đến ngày 13/6, thì bé Phúc tím tái người, sau đó tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và trưng cầu giám định, để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Phúc.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news