Tin mới

Giám đốc cảng cá bị mất tích khi đi tắm biển

Thứ hai, 18/09/2017, 17:12 (GMT+7)

Người dân thấy ông Kiệt đi xe máy đến rồi xuống biển tắm nhưng lâu lhoong thấy lên bờ nên đã hô hoán mọi người đi tìm.

Người dân thấy ông Kiệt đi xe máy đến rồi xuống biển tắm nhưng lâu lhoong thấy lên bờ nên đã hô hoán mọi người đi tìm.

Theo Công lý và báo Nông nghiệp Việt Nam, người đàn ông bị mất tích khi đi tắm biển là ông Trịnh Văn Kiệt (SN 1968, ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Giám đốc BQL các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm tung tích ông Kiệt. Ảnh: Công lý

Thông tin ban đầu, sáng ngày 18/9, ông Kiệt đi xe máy xuống tắm ở bãi biển Đức Minh (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Tuy nhiên, khá lâu sau người dân vẫn thấy xe ông Kiệt trên bờ, và cũng không thấy ông Kiệt đâu trong khi đồ dùng cá nhân vẫn để trên bờ nên mọi người vội hô hoán, đồng thời báo cho chính quyền địa phương xã Đức Minh và lực lượng chức năng đến tìm kiếm.

Nhận được tin báo,  Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hơn 20 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường phối hợp cùng người dân để triển khai tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến 15 giờ chiều cũng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể ông Kiệt.

Được biết,  ông Kiệt biết bơi và sóng biển Đức Minh vào buổi sáng 18/9 vẫn bình thường, không lớn.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news