Tin mới

Giám đốc xây dựng dùng dao rạch bụng, chích điện và treo cổ để tự sát

Thứ ba, 18/03/2014, 15:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vì lý do riêng, anh Nhựt dùng dao tự đâm vào bụng mình, rồi dùng tay gí vào nguồn điện để tự vẫn nhưng không chết. Nên anh Nhựt đã treo cổ và tử vong.

 

 

(Tinmoi.vn) Vì lý do riêng, anh Nhựt dùng dao tự đâm vào bụng mình, rồi dùng tay gí vào nguồn điện để tự vẫn nhưng không chết. Nên anh Nhựt đã treo cổ và tử vong.


Giám đốc xây dựng dùng dao rạch bụng, chích điện và treo cổ để tự sát

Hiện trường sự việc

Theo tin tức báo Công an TP.HCM, ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ngãi cho biết, đã có kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh Lê Minh Nhựt (42 tuổi), tại nhà của cha ruột là ông Lê Minh Tâm (SN 1930, ngụ thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) là do tự tử.

Theo đó, vào tối ngày 16/3, gia đình ông Tâm, tổ chức cúng giỗ và con cái tập trung về dự.

Sau khi ăn uống xong, anh Nhựt dùng dao tự đâm vào bụng mình, rồi dùng tay gí vào dây điện để tự vẫn nhưng không chết. Vì vậy anh Nhựt đã treo cổ tự tử. Rạng sáng ngày 17/3, gia đình phát hiện vụ việc.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng cho biết trên thân thể nạn nhân có một vết đâm trên bụng và vết bầm vòng tròn trên cổ.

Ngoài ra, anh Nhựt còn để lại 1 bức thư tuyệt mệnh, nội dung nói về tình trạng nợ nần của mình.

Được biết, anh Nhựt là giám đốc của một công ty xây dựng ở địa phương, sống cùng với vợ ở thị trấn Sơn Tịnh, cùng huyện.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: rạch bụng