Tin mới

Giám thị tử vong khi đi coi thi ở Bắc Giang có tiền sử bệnh huyết áp

Thứ ba, 05/07/2016, 08:11 (GMT+7)

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc (SN 1967) đột tử khi đi làm công tác coi thi THPT Quốc gia 2016 tại Bắc Giang có tiền sử bệnh huyết áp.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc (SN 1967) đột tử khi đi làm công tác coi thi THPT Quốc gia 2016 tại Bắc Giang có tiền sử bệnh huyết áp.

Theo tin tức từ báo TTXVN, Tri Thức Trực Tuyến, Thượng tá Nguyễn Văn Lộc (SN 1967), là sỹ quan của Học viện Hậu cần được biệt phái sang làm việc tại Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, Thượng tá Nguyễn Văn Lộc được cử cùng đoàn cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân coi thi tại Bắc Giang.

Theo thông tin từ bạn bè, thượng tá Lộc có tiền sử bệnh huyết áp. Vào khoảng 4h30 ngày 1/7, tại phòng nghỉ số 1007, khách sạn Mường Thanh, thành phố Bắc Giang, đồng nghiệp cùng phòng gọi thượng tá Lộc dậy để chuẩn bị đi coi thi thì phát hiện anh đã tử vong.

Học viện Hậu cần, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã hỗ trợ gia đình thượng tá Nguyễn Văn Lộc tổ chức lễ tang theo đúng quy trình của quân đội. 

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news