Tin mới

Giận chồng, vợ tưới xăng tự thiêu

Thứ tư, 29/07/2015, 12:05 (GMT+7)

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Diễm đã tưới xăng lên người và châm lửa tự thiêu.

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Diễm đã tưới xăng lên người và châm lửa tự thiêu.

Theo tin tức trên báo Bình Định, rạng sáng ngày 28/7, chị Đào Thị Hồng Diễm (SN 1982, ngụ xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định do vết bỏng khá nặng.

Trước đó, vào chiều ngày 27/7, chồng chị Diễm là anh Trương Văn Danh (SN 1982) đi dự đám cưới nhà hàng xóm uống nhiều rượu. Vợ chồng chị Diễm cự cãi, dẫn đến mâu thuẫn.

Giận chồng, vợ tưới xăng tự thiêu (Ảnh minh họa)

Giận chồng, chị Diễm đã tưới xăng lên người và châm lửa tự thiêu. Phát hiện sự việc, anh Danh lập tức tri hô mọi người rồi lao đến dập lửa và đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng trong ngày 27/7, trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cũng xảy ra vụ việc người chồng tưới xăng thiêu vợ và con trai.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 27/7, tại xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Nạn nhân tử vong là cháu Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi, con anh Giang), chị Nguyễn Thị Anh Đàm (vợ anh Giang, bị thương).

Vào thời điểm trên, anh Giang đi uống rượu về và cái nhau với vợ là chị Đàm. Sau đó, anh Giang dùng chai nhựa đựng xăng, tưới lên người chị Đàm và con trai rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu của chị Đàm, hàng xóm chạy đến dập lửa và nhanh chóng đưa hai mẹ con nạn nhân đi cấp cứu. Do vết bỏng nặng, đêm 27/7, cháu Đoàn đã tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Chị Đàm hiện đang được cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia trong tình trạng nguy kịch.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news