Tin mới

Cảnh báo giàn khoan của Trung Quốc sắp quay lại Biển Đông

Thứ hai, 28/03/2016, 13:43 (GMT+7)

Hôm nay, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo từ ngày 25/3 đến ngày 31/7, nước này sẽ lắp đặt giàn khoan Hải Dương 943 tại khu vực có vị trí 47.5 độ vĩ bắc, 108-46.0 độ kinh đông.

Hôm nay, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo từ ngày 25/3 đến ngày 31/7, nước này sẽ lắp đặt giàn khoan Hải Dương 943 tại khu vực có vị trí 47.5 độ vĩ bắc, 108-46.0 độ kinh đông, đồng thời cảnh báo tàu thuyền không được đi lại trong phạm vi 1 hải lý.

Cũng trong thông báo trên, giàn khoan sẽ hoạt động thăm dò tại giếng LD 11-1-1, tọa độ 17 độ 47 phút 28,8 giây độ vĩ bắc, 108 độ 46 phút 00 giây độ kinh đông. Vị trí này cách thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 50 hải lý về phía tây nam. 

Giàn khoan HD943 sẽ quay lại Biển Đông

Giàn khoan Hải Dương 943 thuộc loại giàn khoan tự nâng, có thể làm việc tại độ sâu 122m và khoan sâu đến 10.668km, do Tập đoàn đóng tàu công nghiệp nặng Đại Liên đóng và được bàn giao hồi tháng 1 năm nay.

Trước đó, Trung Quốc đã từng hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Sau 75 ngày hoạt động trái phép, ngày 16/7/2014, Trung Quốc đã rút giàn khoan HD981 ra khỏi khu vực nêu trên.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news