Tin mới

Giận vợ, ăn lá ngón tự tử

Thứ bảy, 19/04/2014, 11:24 (GMT+7)

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 17-4, bệnh nhân Thào Seo Tấu (44 tuổi) trú tại thôn Nậm Chăm, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng cấp cứu vì ngộ độc lá ngón.

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 17-4, bệnh nhân Thào Seo Tấu (44 tuổi) trú tại thôn Nậm Chăm, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng cấp cứu vì ngộ độc lá ngón.

Khi vào viện, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, người tím tái, nguy cơ tử vong rất cao. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng đã nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn, rửa dạ dày, truyền dịch giải độc và điều trị hồi sức tích cực. Đến 9 giờ sáng nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Thào Seo Tấu

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, do mâu thuẫn với vợ, chiều 17-4, Thào Seo Tấu lên rừng hái lá ngón ăn để tự vẫn. Bác sĩ Hà Duy Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, cho biết trong 2 năm trở lại đây, đơn vị đã cấp cứu nhiều ca ngộ độc lá ngón. Thào Seo Tấu là số ít trường hợp bị ngộ độc lá ngón tươi được cứu sống.

Được biết, ở các địa phương vùng cao, lá ngón hay còn gọi là “đoạn trường thảo” có rất nhiều loại, nếu bị ngộ độc do ăn lá ngón tươi thì việc cấp cứu vô cùng khó. Đa số bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón sau một giờ rất khó cứu sống vì hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để chữa.

Theo Tùng Lâm (Lào Cai online)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news