Tin mới

Giảng viên Mỹ được mang súng vào trường học

Thứ năm, 05/05/2016, 10:06 (GMT+7)

Từ ngày 1/7/2016, giảng viên và nhân viên toàn thời gian tại các trường đại học, cao đẳng công lập tại bang Tennessee (Mỹ) có thể mang súng ngắn vào trường theo quy định mới của luật pháp.

Từ ngày 1/7/2016, giảng viên và nhân viên toàn thời gian tại các trường đại học, cao đẳng công lập tại bang Tennessee (Mỹ) có thể mang súng ngắn vào trường theo quy định mới của luật pháp.

Theo Business Insider đưa tin, luật trên có tên là SB 2376. Theo đó, giấy phép cho giáo viên mang vào trường sẽ do chính quyền  bang Tennessee cấp.

Giảng viên và nhân viên các trường đại học, cao đẳng ở Tennessee sẽ được phép mang súng ngắn vào trường. Ảnh: Reuters

Theo quy định của luật này, những giáo viên muốn mang súng vào trường phải thông báo trước cho cảnh sát địa phương. Lý do của việc thông báo này là nhằm giảm bớt sự lo lắng cho lãnh đạo của các trường đại học, cao đẳng công lập ở Tennessee.

Cũng theo quy định của luật, chỉ giáo viên và nhân viên toàn thời gian mới được phép mang súng vào trường còn sinh viên không được đem súng tới trường dưới bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên, việc giáo viên mang súng vào trường cũng sẽ bị cấm tại các sự kiện do trường tổ chức như thi đấu bóng đá, bóng rổ, các cuộc họp...

Theo AP, súng cũng bị cấm ở nhưng nơi như  trung tâm giữ trẻ và trường tiểu học.

Lý do luật mới cho phép giáo viên tại  bang Tennessee (Mỹ) có thể mang súng vào trường xuất phát từ việc hàng loạt vụ xả súng đã khiến các nhà lập pháp ở nhiều bang cân nhắc những đạo luật cho phép mang súng vào các trường đại học, cao đẳng như của Tennessee.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news