Tin mới

Giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế tặng cha mẹ phụ hồ

Thứ năm, 16/07/2015, 11:38 (GMT+7)

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Nguyễn Thế Hoàn giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Phía sau những tấm huy chương cao quý là những giọt mồ hôi từ nghề phụ hồ của cha mẹ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Nguyễn Thế Hoàn giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Phía sau những tấm huy chương cao quý là những giọt mồ hôi từ nghề phụ hồ của cha mẹ.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, kết quả dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2015 của Đội tuyển quốc gia Việt Nam có nhiều tin vui. Cả 6/6 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương gồm: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. 

Đặc biệt, em Nguyễn Thế Hoàn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có được Huy chương Vàng thứ hai liên tiếp. 

Giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế tặng cha mẹ phụ hồ

Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2015

Huy chương Vàng tiếp theo thuộc về em Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, Thái Bình có 2 học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. 

Huy chương Bạc gồm em Hoàng Anh Tài, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tuấn Hải Đăng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Thị Việt Hà học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Với thành tích này, Đoàn Việt Nam xếp thứ 5 trên tổng số 104 đoàn tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2015, chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên; xếp trên các đoàn Australia, Iran, Nga, Canada, Singapore, nước chủ nhà Thái Lan đứng thứ 12. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất trong mấy năm gần đây của đội tuyển Olympic Toán học quốc gia Việt Nam (năm 2012 xếp thứ 9, năm 2013 xếp thứ 7, năm 2014 xếp thứ 10). 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ đón đoàn dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2015 và trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các thí sinh đoạt giải tại sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 17h45' ngày 16/7/2015. 

Dương Thu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news